Với pha ghi bàn vào lưới Iraq trong trận đấu tối 8-10, tiền đạo Công Vinh đã chính thức cán mốc 40 bàn thắng cho ĐT Việt Nam trong các trận đấu quốc tế chính thức, bỏ xa cầu thủ có số bàn thắng nhiều thứ hai là cựu tiền đạo Lê Huỳnh Đức (28 bàn).
40 bàn thắng của Công Vinh bỏ xa thành tích của Lê Huỳnh Đức (28 bàn). Ảnh: Nhật Anh
Năm 2004, Công Vinh lần đầu tiên được gọi vào ĐTQG dưới triều đại HLV Tavares. Giải đấu đầu tiên mà tiền đạo xứ Nghệ góp mặt là LG Cup diễn ra tại TPHCM. Và anh đã “mở tài khoản” bàn thắng của mình ở ĐTQG bằng một cú đúp vào lưới Myanmar tại giải đấu này. 2004 cũng là năm mà “CV9” ghi được nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG với tổng cộng 8 bàn, trong đó có cú hat-trick vào lưới Campuchia góp phần làm nên chiến thắng hoành tráng 9-1 tại vòng bảng Tiger Cup 2004.
Sau khi im lặng trong năm 2005, Công Vinh nổ súng trở lại vào các năm 2006, 2007 với số bàn thắng lần lượt là 2 và 7. Trong đó đáng nhớ nhất là cú hat-trick vào lưới ĐT Lào tại vòng bảng AFF Cup 2007.
Năm 2008 Công Vinh chỉ ghi được 6 bàn nhưng lại có bàn thắng để đời vào lưới ĐT Thái Lan trong trận chung kết lượt về AFF Cup giúp ĐTVN đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á.
Trong 2 năm tiếp theo (2009 và 2010), thành tích ghi bàn của Công Vinh có phần chìm xuống khi mỗi năm chỉ ghi đúng 1 bàn.
Đến năm 2011, tiền đạo xứ Nghệ tỏa sáng trở lại trong màu áo ĐTQG khi ghi tới 7 bàn (một cú hat-trick ở lượt đi và 1 cú poker ở lượt về) vào lưới Macau tại vòng loại thứ nhất World Cup 2014 khu vực châu Á.
Sau khi “tạm nghỉ” trong năm 2012, 2013, Công Vinh tiếp tục trở lại vị thế chân sút số 1 của ĐTVN khi ghi 8 bàn trong năm 2014, trong đó có cú hat-trick vào lưới Myanmar trong trận giao hữu hồi giữa năm và cú đúp vào lưới Malaysia trong trận bán kết lượt về AFF Cup.
Còn 2 tháng nữa mới tròn 30 tuổi, Công Vinh đã và đang tiếp tục khẳng định mình là chân sút số 1 của ĐTQG. Có thể tin rằng, số bàn thắng mà tiền đạo này ghi được trong màu áo ĐTQG sẽ không dừng lại ở con số 40.
PHẠM QUANG