Cơn ác mộng của sao Quỷ đỏ Onana ở AFCON

Andre Onana vì nấn ná ở lại Man United đã bỏ lỡ trận đấu đầu tiên của Cameroon ở AFCON, để thủng lưới ba bàn trong trận thứ hai và bị thay thế ở trận thứ 3 bởi một thủ môn đang chơi ở giải hạng 3 của Pháp

Andre Onana thất vọng với màn triình diễn của mình
Andre Onana thất vọng với màn triình diễn của mình

Cameroon, với hành trình vất vả đã lọt vào vòng 16 đội Cúp các quốc gia châu Phi. Những chú sư tử bất khuất đã lật ngược thế cờ trước Gambia (2-3). Đội bóng của Rigobert Song đã mạo hiểm khi loại Andre Onana khỏi đội hình xuất phát.

Vị trí thủ môn của Manchester United trong đội hình đã được đảm nhận bởi Fabrice Ondoa, người đang chơi cho CLB Nimes ở Giải hạng 3 Pháp. Thủ môn này chơi khá tốt dù để thủng lưới 2 bàn và tỏ ra chắc chắn hơn Onana ở trận trước.

Cần nhớ rằng Onana, người đến AFCON vào phút cuối trên máy bay riêng đã bỏ lỡ trận đầu tiên khi Cameroon hòa Guinea 1-1; anh chơi chơi trận thứ hai với Senegal, nơi anh để thủng lưới 3 bàn (Cameroon thua Senegal 1-3) và lưu lại một thống kê khủng khiếp: 0% số pha cứu thua hoàn thành. Phản ứng của HLV là để Onana ra ngồi dự bị và thủ thành Man United tỏ ra không chấp nhận việc bị phế truất quá nhanh như vậy, nhất là khi phải nhường chỗ cho một thủ thành kém danh như Fabrice Ondoa. Sự bất mãn của Onana đã bị phát hiện ra vào sáng thứ Ba, khi cánh phóng viên đã dõi theo anh chàng Quỷ đỏ này trong mọi lúc.

Cây bút Mansour Loum của tờ Sport News Africa thậm chí còn chỉ ra một pha va chạm giữa thủ môn Andre và Samuel Eto'o, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Cameroon. Thủ môn trở nên nóng nảy và nói vài lời với ông chủ tịch, người thậm chí còn không đáp lại.

1-zcvfsb-dsrg-7646.jpg
Onana đã phản ứng với cả Chủ tịch Liên đoàn Samuel Eto'o

Tương lai của Andre Onana ở tuyển Cameroon giờ rất mờ mịt khi nhiều người chỉ trích anh thiếu lòng yêu nước, sa sút phong độ và không chấp hành quyết định của HLV trưởng. Với áp lực lớn lao, việc HLV Rigobert Song muốn đưa anh trở lại đội hình chính không phải là chuyện dễ dàng. Mansour Loum cũng cho rằng, nếu mất vị trí chính thức vào tay một thủ thành kém danh như Fabrice Ondoa, nhiều khả năng Onana sẽ lại rút lui khỏi đội tuyển như từng từ bỏ năm 2022.

Tin cùng chuyên mục