Cơ thủ Trần Quyết Chiến lấy lại cơ hội tranh ngôi vô địch Billiards thế giới

Tay cơ vừa vô địch giải World Cup Trần Quyết Chiến đã tìm lại cơ hội đi tiếp vào vòng trong giải Billiard Carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) khi đánh bại D’agata (Italia) trong trận đấu bảng L diễn ra tối nay.

Niềm hy vọng của Billirad việt Nam Trần Quết Chiến.
Niềm hy vọng của Billirad việt Nam Trần Quết Chiến.

Ở trận ra quân, Trần Quyết Chiến đã thất thủ trước người đồng đội Mã Minh Cẩm. Chính vì thế ở trận đấu này, muốn tiếp tục ở lại Ai Cập, cơ thủ số 1 Việt Nam đang đứng hạng 12 thế giới chỉ còn duy nhất con đường phải thắng D’agata. Khởi đầu trận đấu, Trần Quyết Chiến nhanh chóng cho thấy mình nhỉnh hơn khi "đi" cơ 9 điểm (ở lượt cơ thứ 4) để vượt lên dẫn 13/2. Thế nhưng từ lượt cơ thứ 5 đến 12, anh chỉ ghi thêm 2 điểm khi có đến có 7 lượt cơ không ghi điểm. Chính vì thế, D’agata đã có cơ hội cân bằng điểm số 15/15.

Đến lượt cơ thứ 20 khi cơ thủ người Italia vượt lên dẫn lại 26/25 cũng là lúc Trần Quyết Chiến thể hiện được bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu của mình. Trong 5 lượt cơ từ 21 đến 25, anh đánh rất cẩn thận, ghi 8 điểm để vượt lên dẫn 33/25 đồng thời "chạy bi" không cho D’agata ghi điểm nào. Giữ vững được khoảng cách này sau đó, Trần Quyết Chiến kết thúc trận đấu với điểm số 40/31 sau 30 lượt cơ.

Chiến thắng này đã giúp Trần Quyết Chiến trở lại đường đua tranh giành 2 chiếc vé bảng L lọt tiếp vào vòng play-off (32 cơ thủ). Hiện bảng này người có ưu thế nhất chính là Mã Minh Cẩm với 1 trận thắng. Tiếp sau đó là Trần Quyết Chiến với 1 thắng và 1 thua. D’agata vẫn có cơ hội đoạt vé nếu đánh bại được Mã Minh Cẩm trong trận đấu cuối bảng L vào lúc 1 giờ rạng sáng ngày mai. Khi đó, cả 3 sẽ cùng có 1 trận thắng, 1 thua, phải phân định thứ hạng bằng chỉ số phụ (điểm trung bình lượt cơ). Còn nếu Mã Minh Cẩm thắng thì đương nhiên D’agata sẽ bị loại.

Theo nhận định của giới chuyên môn, khả năng Trần Quyết Chiến và Mã Minh Cẩm sẽ lấy 2 vé vào play-off. Thứ nhất, trình độ của D’agata không bằng Mã Minh Cẩm. Thứ hai, chỉ số điểm trung bình lượt cơ của D’agata chỉ đạt 1,033, trong lúc Mã Minh Cẩm 1,739, Trần Quyết Chiến là 1.333 và 1,304 cho 2 trận.

Muốn đoạt vé, D’agata buộc phải thắng Mã Minh Cẩm với điểm trung bình lượt cơ phải trên 1,6. Tức là phải ghi 40 điểm trong tối đa 25 lượt cơ. Trong thể thao không nói trước được điều gì. Bởi trong một ngày đẹp trời, cơ thủ người Italia vẫn có thể xuất thần thực hiện nhiều cơ khủng sẽ gây bất ngờ cho các tay cơ Việt Nam.

Là cơ thủ Việt Nam xuất trận cuối cùng nhưng Nguyễn Quốc Nguyện chính là người đầu tiên giành vé vào vòng play-off. Ở trận đấu vừa kết thúc vào lúc 21 giờ tối nay tại bảng N, Nguyễn Quốc Nguyện đã thắng Van De Ven (Hà Lan) với điểm số 40/30 sau 30 lượt cơ. Trước đó, Van De Ven đã thua Bury (Pháp) ở trận đầu tiên. Do đó, Nguyễn Quốc Nguyện và Bury sẽ giành 2 vé ở bảng N vào vòng play off và họ sẽ gặp nhau vào ngày mai để tranh ngôi nhất bảng.

Tin cùng chuyên mục