CLB Quảng Nam - Viettel (17 giờ, ngày 29-6): Chủ nhà gặp khó?

Dù được chơi trên sân nhà ở cuộc tiếp đón Viettel tại vòng 7 LS V-League 2020, nhưng trong bối cảnh đang gặp khủng hoảng về lực lượng, đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt sẽ gặp không ít khó khăn.

Cuộc chạm trán giữa Thanh Trung và Minh Tuấn ở mùa bóng trước. Ảnh: VIẾT ĐỊNH
Cuộc chạm trán giữa Thanh Trung và Minh Tuấn ở mùa bóng trước. Ảnh: VIẾT ĐỊNH

Đều không có được kết quả tốt ở những vòng đấu gần đây, vì vậy, cuộc đối đầu giữa CLB Quảng Nam và Viettel tại vòng 7 LS V-League 2020 chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm rất lớn từ giới mộ điệu, bởi nếu nhận thêm một thất bại nữa, chiếc ghế trưởng của HLV Vũ Hồng Việt hay HLV Trương Việt Hoàng sẽ bị lung lay dữ dội.

Dù sẽ có lợi thế được thi đấu trên sân nhà, nhưng sân Tam Kỳ chưa bao giờ là chỗ dựa vững chắc cho CLB Quảng Nam, bởi đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt đã nhận đến 2 thất bại trong 3 trận được thi đấu tại đây.

Càng khó khăn hơn cho CLB Quảng Nam khi họ vốn dĩ đang có phong độ không tốt lại gặp những tổn thất rất lớn về nhân sự. Theo đó, khả năng ra sân của Viết Tú hay Tấn Sinh ở trận sắp tới vẫn còn bỏ ngỏ vì chấn thương.

Tuy nhiên, vị trí đem lại nhiều âu lo nhất cho HLV Vũ Hồng Việt đó là tìm người để lấp vào khoảng trống do ngoại binh Lucas Rocha để lại, cầu thủ gần như sẽ không thi đấu trong thời gian tới vì chấn thương đứt dây chằng chéo trước.

Vì vậy, trong tay HLV Vũ Hồng Việt chỉ còn hai trung vệ đúng nghĩa là Đào Duy Khánh và Lê Đức Lộc, nhưng với hai sai lầm nghiêm trọng ở trận đấu với Than Quảng Ninh trước đó thì rất khó để BHL và người hâm mộ xứ Quảng có thể yên tâm.

CLB Quảng Nam - Viettel (17 giờ, ngày 29-6): Chủ nhà gặp khó? ảnh 1 Cả khách lẫn chủ đều rất cần 1 chiến thắng để "giải hạn".
Ở tuyến tiền vệ, CLB Quảng Nam cũng sẽ không tung ra sân được bộ đôi mà họ ưng ý nhất đó là Paulo Pinto và Hồng Sơn vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Thế nhưng, sự trở lại của Huy Hùng hay Thanh Hưng giúp HLV Vũ Hồng Việt bớt lo lắng phần nào.

Trong khi đó, hai thất bại liên tiếp của Viettel trước TPHCM và Thanh Hóa mới đây có thể được coi là tai nạn đối với thầy trò HLV Trương Việt Hoàng, bởi xét cho cùng, đội bóng áo lính vẫn được giới chuyên môn đánh giá rất cao với những gương mặt chất lượng trong đội hình như Khắc Ngọc, Ngọc Hải, Nguyên Mạnh hay Bùi Tiến Dũng…

Điều còn thiếu đối với Viettel lúc này chính là sự hợp lý và ổn định trong lối chơi để có thể phát huy tốt nhất khả năng của những con người hiện có. Thế nên, dù là đội làm khách, nhưng đoàn quân HLV Trương Việt Hoàng mới là đội có cơ hội chiến thắng cao hơn.

Đều trong cơn bĩ bực nên chỉ có chiến thắng mới có thể giúp CLB Quảng Nam hay Viettel vượt qua được khó khăn lúc này.

Tin cùng chuyên mục