Những năm gần đây cuộc so tài giữa hai đội luôn là những trận hấp dẫn về chuyên môn bởi tính cạnh tranh cùng thực lực tương đồng của đôi bên. Lần này cũng vậy khi hai đội đều có lực lượng hùng mạnh và phong độ tốt.
Viettel vốn có hàng thủ mạnh nên vận hành lối đá phản công đầy sắc nét, nhất là có được cặp tiền đạo ngoại được xem là sắc nét nhất V-League hiện nay. Nổi bật nhất ở hàng thủ đội chủ nhà trong trận này là thủ môn Thế Tài, được trao cơ hội bắt chính thay Nguyên Mạnh vào giờ chót, Thế Tài đã nhiều phen cứu thua cho khung thành đội nhà. Riêng trong hiệp 1 thì đã có 3 lần vô hiệu hóa các pha dứt điểm nguy hiểm từ đội chủ nhà.
Ở đội hình CLB Hà Nội, trận này đã xuất phát với nhiều trụ cột như Việt Anh, Thành Chung, Đức Huy, Thái Quý, Hùng Dũng, Văn Quyết và đáng chú ý là Quang Hải. Với sự mạnh mẽ về lực lượng, nhất là hàng tấn công, Hà Nội đã sớm đẩy cao đội hình tấn công. Vòng 16m50 của Viettel luôn “nóng” trước sức ép từ các cầu thủ Hà Nội. Ngoài các tình huống thủ môn Thế Tài xuất thần cứu thua, thần may mắn 1 lần đứng về phía Viettel khi cú sút xa của Thái Quý đưa bóng trúng cột dọc vào cuối hiệp 1.
Bàn thắng đã làm cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi Viettel mở thế trận tấn công. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại các cầu thủ Viettel đã không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng và chấp nhận thất bai 0-1.