CLB Al Sadd ngăn Xavi dẫn dắt Barca?

CLB Al Sadd của Qatar vừa tuyên bố cựu tin tiền vệ Xavi vẫn là HLV của họ. Nhưng động thái này đã củng cố thêm thông tin huyền thoại 39 tuổi đang tiến gần thời điểm trở lại sân Camp Nou tiếp quản vị trí HLV của Ernesto Valverde.

Xavi khởi nghiệp huấn luyện từ mùa hè năm 2019. Ảnh: Getty Images
Xavi khởi nghiệp huấn luyện từ mùa hè năm 2019. Ảnh: Getty Images

Barcelona vừa thua ngược đầy thất vọng 2-3 trước Atletico Madrid ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha - giải đấu vốn đang diễn ra ở Saudi Arabia. Diễn biến này tiếp tục lộ rõ những bất ổn chưa có hồi kết tại Barca mùa này, sau khi đã 7 lần mất điểm (thua 3) chỉ sau lượt đi của La Liga. Và thời gian HLV Valverde ở Barca vì thế dường như cũng đang cạn đi.

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin rộng rãi vào thứ Sáu rằng các quan chức hàng đầu của Barca, bao gồm Giám đốc điều hành Oscar Grau và Giám đốc kỹ thuật Eric Abidal đã tới Doha (Qatar). Mục đích của chuyến đi được cho là thực hiện cuộc gặp với cựu tiền vệ Xavi, người hiện đang dận dắt CLB Al Sadd - nơi anh đã chơi 4 năm cuối cùng trong sự nghiệp lừng lẫy của mình. Được biết, cuộc họp đã được lên kế hoạch và Barca sẽ đề nghị Xavi bản hợp đồng 2 năm bắt đầu vào cuối mùa giải này. Tuy nhiên, những tờ nhật báo thể thao nổi tiếng của Tây Ban Nha như Marca và AS đồng loạt khẳng định về một sự thay đổi, rằng sự hỗn loạn tại Barca buộc họ đưa ra đề nghị Xavi ngay lập tức tiếp quản vị trí của HLV Valverde.

Trước diễn biến này, phía CLB Al Sadd hôm thứ sáu cũng đưa ra phản ứng, với tuyên bố: “Vấn đề Xavi sẽ đến Barcelona là bình thường, và nó luôn được mong đợi. Nhưng đó là câu chuyện tương lai, vì cho đến hôm nay, Xavi là HLV của Al Sadd. Xavi và đội đang tập trung vào trận đấu vào thứ Bảy với Al-Rayyan. Chúng tôi hy vọng một CLB có tầm vóc và chuyên nghiệp như Barcelona sẽ làm rõ vấn đề này trên các kênh chính thức của mình”.

Xavi đã giành được 8 La Liga và bốn danh hiệu Champions League trong sự nghiệp 10 năm ở Barca, và từ lâu đã được kỳ vọng theo bước chân của Pep Guardiola tiếp quản vị trí HLV tại đội bóng cũ. Trong khi đó, thông tin cho biết một cựu sao khác của sân Camp Nou là Ronald Koeman cũng là một ứng viên, nhưng hiện đang ràng buộc công việc với tuyển Hà Lan ít nhất cho đến sau mùa hè 2020.

Tin cùng chuyên mục