Chung kết U23 Đông Nam Á 2023: Chớ coi thường Indonesia

Trận chung kết là cuộc so tài giữa các nhà đương kim vô địch Việt Nam và Indonesia cũng với phần đông lực lượng vừa giành Huy chương vàng SEA Games 32 đủ để phác họa một trận đấu đầy hấp dẫn và tính quyết liệt cao rồi. Ở đó còn có cuộc so tài giữa hai khu kỹ thuật đều là những HLV nhiều kinh nghiệm, ông Shin có nhiều năm dẫn dắt các tuyến ở đội tuyển quốc gia Indonesia, còn HLV Hoàng Anh Tuấn từng đưa U19 Việt Nam dự World Cup.
U23 Việt Nam đã có hành trình ấn tượng ở 3 trận vừa qua
U23 Việt Nam đã có hành trình ấn tượng ở 3 trận vừa qua

Nhìn tổng quan thì đây rõ ràng là màn so tài giữa hai đội mạnh nhất và xứng đáng để đi đến trận cuối cùng. Những gì Indonesia thể hiện qua trận thắng Thái Lan cho thấy dàn cầu thủ trẻ của họ rất chững chạc và một khi đã vào “phom” thì rất đáng ngại. Có thể xem hai trận đấu chật vật ở vòng bảng của Indonesia như là… tai nạn, và điều quan trọng là họ càng đá càng hay, nhất là trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Ở đội hình U23 Việt Nam, điều làm mọi người hài lòng nhất chính là sự kết dính trong lối chơi giữa các tuyến, cự li đội hình được giữ rất tốt cùng các hướng tấn công bài bản, mạch lạc qua sự tự tin của các cầu thủ. Điểm nhấn ở đội hình U23 Việt Nam hiện tại là cho dù rất nhiều em ở độ tuổi U20, nhưng có một số đã thi đấu tại SEA Games 32 và gần đây là ra sân thường xuyên ở V-League, giải hạng Nhất 2023. Hai giải này cũng đang đi vào giai đoạn cuối, như một sự đảm bảo về phong độ hiện tại của những Khuất Văn Khang, Văn Chuẩn, Vĩ Hào, Quốc Việt, Xuân Tiến, Minh Quang…

Dàn cầu thủ trẻ ở độ tuổi U20 của Việt Nam đang trưởng thành rất nhanh

Dàn cầu thủ trẻ ở độ tuổi U20 của Việt Nam đang trưởng thành rất nhanh

Nhìn chung, U23 Việt Nam hiện tại có nhiều điểm để hài lòng và đáng mừng là đã đạt được mục tiêu vào tranh chung kết. Tôi cho đó là mục tiêu vừa sức với những tính toán ban đầu, bởi bóng đá trẻ vốn rất khó lường. Nhiều đội chủ động cho những cầu thủ trẻ vốn bị “rớt” ở đội hình tham dự SEA Games qua dự giải này, nhưng với Indonesia là chuyện khác, bóng đá trẻ đang được LĐBĐ nước này đầu tư trong nhiều năm qua. Họ mạnh dạn trẻ hóa lực lượng dự vòng loại World Cup 2022 và mới đây là có đến 7 cầu thủ U20 tham dự SEA Games 32. Chính vì thế mà hai lần liên tiếp U23 Indonesia thắng Thái Lan là bằng thực lực, sự đầu tư chứ không phải là may mắn. Đó mới là điều mà U23 Việt Nam càng thận trọng trong trận chung kết.

Rất đông người hâm mộ Việt Nam đồng hành cùng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn từ đầu giải

Rất đông người hâm mộ Việt Nam đồng hành cùng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn từ đầu giải

Như tôi đã đề cập, có nhiều điểm đáng hài lòng ở đội hình U23 Việt Nam hiện nay, nhưng chúng ta còn 1 số hạn chế ở khả năng không chiến. Với đối thủ có lối chơi thiên về sức mạnh và tính kỷ luật chiến thuật tốt như Indonesia thì mọi thứ càng phải thận trọng hơn.

Tôi đánh giá trận này 50-50 thôi, Indonesia có chút trội hơn về kinh nghiệm và tinh thần đang lên cao sau trận thắng Thái Lan. Nhưng các cầu thủ Việt Nam thì có sự thoải mái về tâm lý sau khi hoàn thành mục tiêu vào chung kết, phần còn lại là cố gắng để bảo vệ ngôi vô địch. Ngoài ra, HLV Hoàng Anh Tuấn đã xoay tua đội hình ở 3 trận vừa qua rất hiệu quả, vừa đảm bảo được thể lực cho các em ở giải đấu có mật độ dày như hiện nay và đối phương cũng khó dò được những “át chủ bài” của đội hình U23 Việt Nam

Dự đoán: Việt Nam thắng 2-1

Tin cùng chuyên mục