Chủ nhà Đức tự tin tăng cao trước Euro 2024

Sự bi quan và thất vọng bao trùm đội tuyển Đức trước Giải vô địch châu Âu mùa hè này đã được dỡ bỏ, và thay thế bằng niềm tin rằng đội chủ nhà giờ đây có thể vô địch giải đấu. Hai chiến thắng trước Pháp và Hà Lan đã thật sự gạt bỏ những nghi ngờ ở lại phía sau.

HLV Julian Nagelsmann cơ bản hình thành bộ khung mà tuyển Đức sẽ chơi ở Euro 2024.
HLV Julian Nagelsmann cơ bản hình thành bộ khung mà tuyển Đức sẽ chơi ở Euro 2024.

“Mọi thứ đều khớp với nhau. Đội tuyển này không chỉ có thể vô địch châu Âu mà còn là phải vô địch châu Âu!”, huyền thoại Lothar Matthaus tuyên bố sau khi chứng kiến 2 chiến thắng thuyết phục trước các gã khổng lồ châu Âu, 2-0 tại Pháp và 2-1 trước Hà Lan. Đó rõ ràng là một sự thay đổi đáng chú ý đối với một đội tuyển trước loạt trận quốc tế tháng 3 này, đã thua Áo và Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11, đồng thời chỉ có 2 chiến thắng trong 10 trận trước khi đánh bại Pháp tại Lyon.

Tiền vệ Toni Kroos, người vừa rút lại quyết định kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế để tái gia nhập đội hình tham dự Euro 2024, cho biết: “Có điều gì đó đã xảy ra vào tuần trước mà trước đó chưa từng có. Chúng tôi rõ ràng đang có được sự tự tin trong cách chơi. Chúng tôi cần tiếp tục như thế này vì theo kinh nghiệm của tôi, không gì quan trọng hơn là hướng tới giải đấu lớn với niềm tin có thể giành chiến thắng cuối cùng”.

Những thay đổi này được cho đến từ một số quyết định dũng cảm trong việc lựa chọn đội hình của HLV Julian Nagelsmann. Nhà cầm quân 36 tuổi đã triệu tập 6 gương mặt mới, và đặc biệt thuyết phục Kroos, 34 tuổi, trở lại đội hình. Ngôi sao Real Madrid ngay lập tức có tác động lớn vì phẩm chất lãnh đạo và sự điềm tĩnh của anh đã giúp các cầu thủ xung quanh ổn định hơn. Kroos bắt đầu bằng việc kiến tạo cho Florian Wirtz ghi bàn thắng nhanh nhất từ trước đến nay của tuyển Đức, chỉ sau 7 giây trong trận thắng Pháp, sau đó thực hiện cả 2 quả phạt góc dẫn đến các bàn thắng vào lưới Hà Lan.

Germany1.jpg
Tiền vệ Toni Kroos đã tạo tác động lớn sau khi quyết định nối lại sự nghiệp quốc tế.

Sự trở lại của Kroos, chơi cạnh cầu thủ có lối chơi mạnh mẽ của Bayer Leverkusen là Robert Andrich, đã cho phép Ilkay Gundogan tiến lên cao hơn. Trong khi Florian Wirtz và cầu thủ trẻ Jamal Musiala đóng vai chính ở cánh, phối hợp với tiền đạo Kai Havertz đang có phong độ tốt của Arsenal. Còn Antonio Rudiger và Jonathan Tah đã hình thành mối quan hệ đối tác đáng gờm ở vị trí trung vệ… HLV Nagelsmann cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các hậu vệ của RB Leipzig là David Raum và Benjamin Henrichs vì tác động của họ khi vào sân thay người, cũng như Pascal Gross ở hàng tiền vệ, trong khi tiền đạo Niclas Fullkrug, một cầu thủ dự bị khác, là người ghi bàn thắng quyết định vào lưới Hà Lan.

HLV Nagelsmann đã nêu tên đội hình xuất phát giống nhau cho 2 trận vừa qua và theo giới chuyên môn, ngoại trừ những chấn thương, thì bộ khung này sẽ không thay đổi nhiều khi bước vào Euro 2024. Quan trọng nhất, là tất cả các cầu thủ, dù là người đá chính hay dự bị, đều thể hiện sự ăn ý và quyết tâm mà các màn trình diễn trước đây tuyển Đức không có. “Tinh thần của toàn đội rất tốt. Đó là một sự kết hợp tốt”, HLV Nagelsmann nói. “Tôi nghĩ chúng tôi đã tìm thấy sự kết hợp tốt giữa những cầu thủ không được đá chính nhưng luôn cống hiến hết mình khi họ vào sân”

Tiếp theo, tuyển Đức sẽ gặp Ukraine và Hy Lạp trong các trận khởi động cuối cùng trước trận mở màn Euro 2024 gặp Scotland ở Munich vào ngày 14-6. Sau đó, đội của Nagelsmann sẽ gặp Hungary tại Stuttgart vào ngày 19-6 và Thụy Sĩ tại Frankfurt vào ngày 23-6.

Tin cùng chuyên mục