Chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ thi đấu giải Nhật Bản đầu tháng 1-2023

Trần Thị Thanh Thúy đã rời Việt Nam để trở lại Nhật Bản chuẩn bị thi đấu các lượt trận tiếp theo vào tháng 1 năm sau.
Thanh Thúy vừa thi đấu xong Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đã trở lại Nhật Bản. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Thanh Thúy vừa thi đấu xong Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đã trở lại Nhật Bản. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thanh Thúy đã về Việt Nam thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 trong màu áo đơn vị địa phương Long An. Kết thúc môn bóng chuyền Đại hội thể thao toàn quốc (diễn ra tại Quảng Ninh), Thanh Thúy đã trở lại Nhật Bản cách đây 3 ngày.

Giải bóng chuyền nhà nghề Nhật Bản đang trong giai đoạn nghỉ mùa Đông giữa mùa. Các trận đấu sẽ trở lại từ ngày 7-1-2023 và đội bóng mà Thanh Thúy đang khoác áo – PFU Blue Cats cũng bước vào thi đấu. Với các kết quả đạt được trước khi giải ở giai đoạn nghỉ lúc này, đội PFU Blue Cats tạm xếp hạng 7 của giải bóng chuyền nhà nghề Nhật Bản.

Hiện tại, Thanh Thúy đang là cầu thủ bóng chuyền nữ duy nhất của Việt Nam đang thi đấu cho một đội bóng ở nước ngoài. Năm 2023, các giải bóng chuyền quốc nội sẽ có tính cạnh tranh hấp dẫn với nhiều giải cũng như đội bóng chuyền nữ quốc gia sẽ tập trung thi đấu nhiều giải quan trọng. Thanh Thúy sẽ về Việt Nam hội quân để cùng đội tuyển dự các giải nào sẽ được tính toán cụ thể trong năm 2023.

Mới nhất, đã có thông tin cho biết bóng chuyền nữ Việt Nam nhiều khả năng có cầu thủ tiếp theo ra nước ngoài thi đấu là phụ công Đinh Thị Trà Giang. Cầu thủ này đã kết thúc hợp đồng với đội đương kim vô địch quốc gia Geleximco Thái Bình và được dự đoán sẽ tới Thái Lan thi đấu. Tuy vậy, chưa có thông tin xác nhận cụ thể. Sau giải ASEAN Grand Prix 2022 ở Thái Lan vừa qua, đội bóng chuyền nữ Nakhon Ratchasima (Thái Lan) được cho là đánh tiếng muốn mời Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Nguyệt Anh (Bộ tư lệnh Thông tin) sang Thái Lan thi đấu nhưng tất cả vẫn chưa có gì cụ thể.

Tin cùng chuyên mục