Hậu kỳ Premier League 2009-2010

Chiếc cúp “made in Ancelotti”

Chiếc cúp “made in Ancelotti”

Vẫn với đa phần là các cầu thủ để lại từ thời Mourinho, nhưng Carlo Ancelotti đã làm ra một Chelsea rất khác so với giai đoạn đặc biệt của “nhân vật đặc biệt”, nên chức vô địch này đúng nghĩa là của ông. Chelsea hôm nay tấn công quá mạnh, quá đẹp mắt. Sẽ chẳng ai xem Chelsea như một “cỗ máy” như trước nữa, vì họ đã thực sự là những nghệ sĩ sân cỏ của Premier League 2009-2010.

1- Những ấn tượng, những di sản để lại từ giai đoạn đặc biệt của cựu HLV Jose Mourinho có thể vẫn còn đó, chưa thể tàn phai. Tuy nhiên, rõ ràng đương kim HLV Carlo Ancelotti đã tạo ra một dấu ấn của riêng ông khi giúp Chelsea vô địch Premier League ngay trong mùa đầu tiên cầm quân cho CLB này - như Mourinho từng làm.

Năm 2005, khi cựu HLV Mourinho mang lại cho Chelsea chức vô địch Anh lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, ông ấy đã xác lập một loạt kỷ lục mới và đầy ấn tượng ở Premier League: Tổng số điểm lớn nhất sau 38 lượt trận (96), số trận thắng nhiều nhất (29), số bàn thủng lưới thấp nhất (15), số trận không thủng lưới cao nhất (25). Trong mùa giải ấy, cũng như mùa bóng vô địch kế tiếp là 2005-2006, Chelsea của Mourinho rõ ràng không có thua nhiều như Chelsea của Ancelotti bây giờ. Mùa 2004-2005 chỉ thua đúng một trận, mùa 2005-2006 thua 5 trận nhưng hết 2 trận thua trong đó diễn ra sau khi họ đã bỏ túi chức vô địch.

Chelsea vô địch Premier League 2009-2010.

Chelsea vô địch Premier League 2009-2010.

2- Nhưng ngược lại, Chelsea của Mourinho khi trước - hay bất cứ đội nào do Mourinho cầm quân hiện nay hoặc sắp tới - cũng sẽ không có 3 trận thắng với 7 bàn ghi được và một trận thắng 8-0 như Ancelotti hiện nay. Vì nếu như Mourinho sẵn sàng “đóng cửa” trận đấu sau khi dẫn 2-0 hoặc thậm chí chỉ 1-0 thì ngược lại, Ancelotti vẫn khuyến khích các cầu thủ tiếp tục gia tăng sức ép để hủy diệt đối phương bằng một tỷ số kinh hoàng nhất.

Trận thắng Wigan 8-0 hôm Chủ nhật vừa qua cũng chính là thắng lợi lớn nhất của họ từ trước đến nay ở giải vô địch Anh. Nó giúp thầy trò Ancelotti hoàn tất 38 vòng đấu với 103 bàn thắng, phá sâu kỷ lục 97 bàn của thời kỳ Premier League do Man.United lập được năm 2000, giúp Drogba giành luôn giải thưởng Vua phá lưới với 29 bàn. Cũng qua đó, Chelsea đã trở thành CLB đầu tiên vượt qua cột mốc 100 bàn kể từ Tottenham vào năm 1963 - và họ đạt thành tựu đó với 4 trận ít hơn Tottenham hồi ấy.

3- ”Vẫn biết điều quan trọng nhất là thắng, nhưng tôi cho rằng Chelsea còn tìm ra đúng cách thắng bằng lối chơi đẹp, thể hiện phong cách fair play và mang lại niềm vui cho khán giả”. Ancelotti lập bập nói như thế bằng thứ tiếng Anh... chưa rành của mình trong ngày đăng quang. “Phong cách của tôi là như thế, và tôi đã giữ được nó mà chẳng hề gặp bất cứ vấn đề gì lấn cấn với các cầu thủ trong suốt mùa giải. Họ đều đồng tình với các quyết định của tôi, và trong tương lai tôi muốn tiếp tục phát huy phong cách thi đấu ấy”.

Ông nói tiếp: “Tôi muốn cám ơn Roman Abramovich và tất cả những ai đã động viên giúp đỡ tôi trong suốt mùa giải. Trên hết, tôi xin cám ơn mọi cầu thủ của mình. Ở đây, tôi đã tìm được một đội bóng tuyệt vời. Ngày nào họ cũng nỗ lực ghê gớm và họ luôn giữ một bầu không khí tốt đẹp. Chúng tôi vô địch Premier League là nhờ thi đấu và làm việc như một tập thể đích thực”.

4- Để chứng tỏ điều đó, không ai rõ hơn tiền vệ Malouda và Salomon Kalou. Không như tiền đạo Drogba, tiền vệ Lampard, trung vệ đội trưởng John Terry hay Petr Cech ở vị trí thủ thành, Malouda và Kalou nào đã bao giờ được xem là “nòng cốt” hoặc “quân cờ chiến lược” dưới thời những Jose Mourinho, Avram Grant, Felipe Scolari hoặc kể cả Guus Hiddink trước đây? Thậm chí đã có lúc 2 anh chàng “phó thường dân” ấy còn bị xem là một bản hợp đồng thất bại.

Bây giờ thì khác rồi, khác rất nhiều. Tiền vệ Malouda là thành viên tiến bộ nhất của Chelsea. Kalou là một vị trí lợi hại trong nhiều trận thắng mấu chốt ở giai đoạn cuối mùa. Ancelotti đã biết cách dùng được họ, khai thác và phát huy được tiềm năng ở họ. Ông làm điều đó bằng đầu óc nhạy bén trong việc điều chỉnh lối chơi cho phù hợp trong từng tình huống, từng thời kỳ cụ thể. Nói chung, vẫn với những cầu thủ hầu như nguyên xi từ người tiền nhiệm, Ancelotti đã tạo ra một đội bóng hầu như khác hoàn toàn.

5- Đội bóng ấy không phải không có lúc sa sút trong chiều dài mùa giải này, nhưng họ luôn bật dậy nhanh chóng sau mỗi lần va vấp. Thêm nữa, đội bóng ấy cũng luôn biết cách thắng những trận then chốt nhất - là 6 trận gặp 3 đối thủ sừng sỏ Man.United, Arsenal, Liverpool. Bởi vậy, đội bóng ấy đã khẳng định là mạnh nhất Premier League mùa này và sẽ không ai có thể tranh cãi về chuyện họ xứng đáng hay không xứng đáng với chức vô địch, dù Chelsea chỉ hơn Man.United đúng một điểm trong bảng xếp hạng cuối cùng.

“Chúng tôi gặp nhiều đối thủ rất mạnh ở mùa này, vì thế mà tôi vẫn luôn bảo rằng cuộc đua vô địch chỉ ngã ngũ ở vòng đấu chót”, Ancelotti lại nói, “Nhưng trong những trận thắng ấy, tôi cho rằng mấu chốt nhất là trận thắng Man.United trên sân nhà Man.United và trên nữa là trên sân Old Trafford. Hai trận thắng đó đã giúp Chelsea lên tinh thần ghê gớm, và có lẽ cũng đã khiến Man.United phần nào xuống tinh thần”.

6- Giờ đây, Ancelotti chỉ còn đợi thêm một thành tựu lịch sử ở trận chung kết Cúp FA vào cuối tuần này với Portsmouth. Vượt qua được Portsmouth, họ sẽ hoàn thành cú đúp và đó sẽ là cú đúp đầu tiên từ trước đến nay của Chelsea. Đặc biệt như Mourinho cũng chưa bao giờ có được một cú đúp như thế trong những năm trước đây ở Stamford Bridge...

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục