Chia tay HLV Wilder, Sheffield thêm phần hỗn loạn

Sheffield United và HLV Chris Wilder đã chia tay nhau trong sự đồng thuận, đó là tuyên bố của CLB cuối bảng Premier League phát đi hôm thứ bảy.

Sheffield United và HLV Chris Wilder đã chia tay nhau trong sự đồng thuận. Ảnh: Getty Images
Sheffield United và HLV Chris Wilder đã chia tay nhau trong sự đồng thuận. Ảnh: Getty Images

Câu lạc bộ Yorkshire đã công bố thông tin sau tin đồn đã lan truyền trong 24 giờ trước đó, rằng HLV 53 tuổi sẽ ra đi. Chris Wilder đã dẫn dắt Sheffield United trở lại Premier League vào năm 2019, nhưng hiện đang xếp cuối bảng và kém khu vực an toàn đến 12 điểm trong khi chỉ còn 10 trận cuối.

Tuyên bố của Sheffield United nêu rõ: “Chúng tôi tin rằng tất cả người hâm mộ Blades trên toàn thế giới sẽ cùng chúng tôi cảm ơn Chris vì sự chăm chỉ, cam kết và chuyên môn của anh ấy trong thời gian dẫn dắt CLB. Bây giờ CLB sẽ tập trung vào việc hoàn thành mùa giải một cách mạnh mẽ nhất có thể, và cũng là để chuẩn bị cho gai hạng Nhất nếu chúng tôi phải xuống hạng”.

Chris Wilder đã đánh dấu hơn 200 trận tại các giải vô địch cùng Sheffield United vào đầu mùa giải này, mặc dù có rất ít lý do để ăn mừng trong một mùa giải dầy khó khăn này. Họ chỉ thắng 4 trong số 28 trận của mình, kết quả hoàn toàn trái ngược với mùa giải trước khi họ gây ấn tượng ngay trong lần đầu trở lại với giải đấu cao nhất của Anh - cán đích ở vị trí thứ 9 sau thời gian dài thách thức một vị trí châu Âu.

Căng thẳng giữa HLV Wilder và chủ sở hữu CLB là Abdullah Bin Musa'ad Bin Abdulaziz Al Saud được cho là đã leo thang trong những tuần gần đây, sau khi CLB không mua được cầu thủ mới vào tháng Giêng. Và sự ra đi của Wilder sẽ khiến người hâm mộ của Sheffield United tiếc nuối, bởi họ thật sự yêu mến người đã giúp một CLB từng chơi ở hạng 3 đạt được bước tiến tuyệt vời.

Bàn thân HLV Wilder cũng có lời chia tay nồng ấm: “Trở thành huấn luyện viên của Sheffield United là một hành trình đặc biệt và tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi rất vui khi được trao cơ hội vào năm 2016 và rất vui mừng với những thành công mà chúng ta đã đạt được, bao gồm 2 lần thăng hạng và đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay tại Premier League. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã đóng góp vào thành tích của CLB trong suốt chặng đường qua - bao gồm các cầu thủ, nhân viên và đặc biệt là những người ủng hộ”.

Sheffield United đến làm khách trên sân đội xếp thứ 3 Leicester City vào Chủ nhật. 

Tin cùng chuyên mục