Chia tay Coutinho và Thiago, Bayern gồng mình để giữ chân Perisic, Boateng và Alaba

Sau cú ăn ba ấn tượng mùa giải 2019-2020, Bayern Munich đang tìm cách giữ lực lượng ổn định cho mùa giải kế tiếp. Hansi Flick hôm qua than phiền là các chủ lực đang lần lượt ra đi, chứng tỏ Hùm xám đang hốt hoảng tìm cách giữ chân các trụ cột.
Nếu không gắng sức, Bayern có thể mất đến nửa đội hình vô địch
Nếu không gắng sức, Bayern có thể mất đến nửa đội hình vô địch

Sau khi đánh bại PSG ở chung kết Champions League, Bayern chia tay 2 cầu thủ chú chốt là Philippe Coutinho và Thiago Alcantara. Coutinho quay trở lại Barcelona sau một năm thi đấu theo dạng cho mượn. Thiago cũng sẽ gia nhập Liverpool sau 7 năm chơi bóng tại Allianz.

Một trong những trụ cột trong chiến dịch thành công này của HLV Hansi Flick là Ivan Perisic. Tiền vệ cánh người Croatia sang Bayern hè 2019 theo dạng cho mượn 1 năm từ Inter Milan. Ông Flick muốn mua đứt Perisic với giá 20 triệu euro nhưng Inter thay đổi cách nghĩ về cầu thủ này. HLV Antonio Conte khi chứng kiến tiền vệ cánh người Croatia chơi quá hay trong màu áo Bayern Munich đã nhận ra đấy là một trong những giải pháp chiến thuật cho đội bóng áo sọc xanh đen mùa giải tới. Bayern Munich vẫn hy vọng sự lựa chọn của Perisic sẽ giúp cho HLV Flick toại nguyện, nghĩa là tiền vệ Croatia bày tỏ ý định rời Inter Milan với HLV Conte.

Hai cầu thủ trước đây Bayern Munich muốn bán là Jerome Boateng và Corentin Tolisso thì giờ đây họ muốn giữ cả hai ở lại. Boateng thăng hoa trở lại cùng với HLV Flick nên Bayern Munich quyết định giữ trung vệ này lại, nhất là khi Niklas Sule chơi không ổn sau chấn thương. Boateng còn 1 năm hợp đồng với Bayern Munich và có điều khoản được gia hạn thêm 1 năm nữa. Tolisso không có nhiều cơ hội thi đấu mùa giải vừa qua nhưng Thiago và Coutinho không còn ở Allianz thì cơ hội ra sân của tiền vệ Pháp sẽ nhiều hơn.

Căng nhất là vụ David Alaba. Phía Bayern Munich xác nhận là quá trình thương thảo hợp đồng với người đại diện Pini Zahavi của hậu vệ người Áo gặp rất nhiều khó khăn. Alaba vốn là hậu vệ cánh nhưng đã được HLV Flick kéo vào chơi trung vệ rất ấn tượng với Boateng và HLV 55 tuổi gọi Alaba là thủ lĩnh hàng phòng ngự. Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge tin tưởng hậu vệ 28 tuổi này sớm ký gia hạn hợp đồng với Hùm xám.

Mô tả ảnh

Tin cùng chuyên mục