Chelsea chi 50 triệu bảng mua Ben Chilwell, Lampard quyết thu ngắn khoảng cách với Liverpool

Sau nhiều tuần đàm phán, Chelsea cuối cùng cũng đã hoàn tất việc chiêu mộ ngôi sao Ben Chilwell của Leicester City. Giá chuyển nhượng không được công bố nhưng giới truyền thông quả quyết con số 50 triệu bảng cho hậu vệ của tuyển Anh.
Chelsea chi 50 triệu bảng mua Ben Chilwell, Lampard quyết thu ngắn khoảng cách với Liverpool

Frank Lampard từ lâu đã coi cầu thủ 23 tuổi Ben Chilwell là một giải pháp lý tưởng lâu dài ở vị trí hậu vệ trái. Vị trí vốn đặt ra nhiều rắc rối cho Chelsea kể từ khi Lampard đến. Chelsea đã theo dõi Chilwell từ trước tháng Giêng nhưng đã dội lại trước cái giá quá cao của Leicester. Ban đầu, Leicester đòi mức phí chuyển nhượng trong khoảng 80 triệu bảng, tương tự như những gì Manchester United trả cho Harry Maguire mùa hè năm ngoái. Sau thời gian dài đàm phán, Chelsea và Leicester đã có thể tìm thấy thỏa thuận để Chilwell gia nhập Sdtamford Bridge với hợp đồng 5 năm.

Chilwell đã có 5 năm thi đấu tại sân King Power, ra sân 99 trận tại Premier League, đóng góp 4 bàn thắng và 9 đường kiến tạo. Anh cũng có màn trình diễn ấn tượng trong đội hình Leicester thi đấu quá thành công hồi đầu mùa. Tuy nhiên, Bầy cáo đã bỏ lỡ suất tham dự Champions League vào ngày cuối cùng của mùa giải 2019/2020 khi Chelsea đưa họ xuống vị trí thứ tư. Giới chuyên môn tin rằng phong độ sa sút của Leicester cuối mùa dường như là do sự vắng mặt của Chilwell, người đã bỏ lỡ 5 trận cuối cùng vì chấn thương gót chân.

Có những lo ngại rằng việc Chiwell cố gắng chống chọi với chấn thương có thể cản trở việc chuyển đến Tây London nhưng các quan chức của Chelsea rất vui với kết quả báo cáo của chuyên gia được thực hiện trong những ngày gần đây.

Chelsea chi 50 triệu bảng mua Ben Chilwell, Lampard quyết thu ngắn khoảng cách với Liverpool ảnh 1

Trong lần ra mắt tại Stamford Bridge, Chilwell cho biết: “Tôi rất vui khi được gia nhập Chelsea vào thời điểm rất thú vị cho CLB. Tôi mong muốn trở thành một phần của đội hình trẻ trung, năng động do Frank Lampard dẫn dắt khi chúng tôi thách thức các danh hiệu trong mùa giải tới. Tôi háo hức để bắt đầu và hy vọng sẽ không lâu nữa chúng tôi sẽ được chơi trước những người hâm mộ Chelsea tại Stamford Bridge".

Bộ khung hàng thủ đã hình thành

Sự yếu kém trong phòng ngự của Chelsea mùa trước đã được ghi nhận rõ ràng khi The Blues để lọt nhiều bàn hơn đội xếp thứ 14 là Crystal Palace. Các hậu vệ trái hiện có như Marcos Alonso và Emerson Palmieri, có vẻ tốt khi lao lên phía trước nhưng thường bị các tiền đạo đối phương khai thác sau giờ giải lao. Lampard hy vọng rằng Chilwell có thể mang lại nhiều phẩm chất phòng ngự hơn cho tuyến sau mà không làm mất đi bất kỳ khả năng tấn công nào cần có của một hậu vệ cánh hiện đại.

Lampard đã tìm cách trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ người Anh, điển hình là Mason Mount, Fikayo Tomori, Reece James và Tammy Abraham có nhiều thời gian ra sân ở mùa giải trước. Danh tiếng của Lampard trong việc cải thiện các tài năng trẻ khiến Chelsea trở thành một đề xuất hấp dẫn đối với những cầu thủ đang tìm cách nâng tầm đẳng cấp.

Để tăng cường sức mạnh cho tuyến sau, Chelsea hầu như đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Thiago Silva của Paris Saint-Germain. Cầu thủ người Brazil đã gây ấn tượng trong lần vào đến trận chung kết Champions League nhưng ở độ tuổi 36, PSG không sẵn lòng đáp ứng yêu cầu gia hạn hợp đồng của anh ấy. Sky Sports đã báo cáo rằng các điều khoản hiện đã được đồng ý và Silva sẽ trải qua buổi kiểm tra y tế của Chelsea vào thứ Năm.

Mùa giải thứ 2 của Lampard ở Stamford Bridge là cuộc tái thiết lớn lao khi lực lượng đã được tăng cường mạnh mẽ hơn trước bội phần. Hàng thủ sẽ vững vàng và đẳng cấp hơn hẳn với Ben Chiwell và Thiago Silva, trong lúc hàng tấn công sẽ lợi hại và khó lường khi có sự xuất hiện của Hakim Ziyech và  Timo Werner, cũng như chờ đón Kai Havertz. Giới mộ điệu tin rằng đội ngũ này đủ sức chinh phục danh hiệu Premier League và châu Âu mùa tới.

Tin cùng chuyên mục