Chelsea báo cáo doanh thu 490,9 triệu bảng ở mùa giải trước, cao thứ 2 trong lịch sử của The Blues. CLB cho biết khoản tiền này bao gồm một phần thu nhập từ chiến thắng vang dội tại Club World Cup mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, với khoản lỗ trước thuế 262,4 triệu bảng, họ đã phá vỡ kỷ lục trước đó của Man.City trong mùa giải 2010-2011. Một báo cáo của UEFA được công bố vào tháng 2 cho thấy khoản lỗ của Chelsea năm 2025 thậm chí còn cao hơn - ở mức 355 triệu bảng - nhưng các nguồn tin thân cận với CLB cho biết điều đó là do các yêu cầu báo cáo khác nhau của cơ quan quản lý bóng đá châu Âu.
Sau đó vào thứ Tư, Liên đoàn Bóng đá Anh đã công bố báo cáo thường niên xem xét số tiền các CLB đã chi cho phí môi giới trong mùa giải 2025-2026. Chelsea đã chi nhiều nhất trong số các CLB Ngoại hạng Anh - 65,1 triệu bảng. Aston Villa là đội chi nhiều thứ 2 với 38,4 triệu bảng… Tổng số tiền các CLB hàng đầu nước Anh chi là 460,3 triệu bảng.
Mặc dù thua lỗ kỷ lục, Chelsea vẫn được đánh giá là tuân thủ các quy định về lợi nhuận và tính bền vững (PSR) của Premier League trong giai đoạn 3 năm kết thúc vào mùa giải 2024-2025. Các quy định cho phép mức lỗ tối đa là 105 triệu bảng trong 3 năm, nhưng một số khoản lỗ mà các CLB công bố trong báo cáo tài chính có thể được cộng lại theo PSR - ví dụ như chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, phát triển cầu thủ trẻ và bóng đá nữ. Được biết, một số khoản “cộng lại” này đã giúp Chelsea tuân thủ các quy định.
Các nguồn tin thân cận với Chelsea được cho là tin tưởng rằng CLB hiện đã được cơ cấu lại hoàn toàn để tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và dự kiến sẽ tiếp tục tuân thủ. Điều đó được hiểu là bao gồm việc tuân thủ quy tắc thu nhập bóng đá của UEFA. Tháng 7 năm ngoái, Chelsea đã bị phạt 17,3 triệu bảng vì vi phạm quy tắc này, và có thể bị phạt thêm hơn 50 triệu bảng nếu không tuân thủ trong thời hạn 4 năm.