Chelsea - Liverpool: Thầy trò Klopp cùng hồi hộp

Bóng đá Anh đang có một mùa giải vô cùng căng thẳng khi mà giải chỉ còn 9 vòng đấu nữa là kết thúc nhưng tất cả cuộc đua, từ vô địch đến trụ hạng và vào tốp 4 vẫn còn bỏ ngỏ. Điều đó khiến cho mọi vòng đấu, mọi trận đấu đều cực kỳ quan trọng và nạn nhân lớn nhất chính là các HLV.
Chelsea và Liverpool sẽ đối đầu trong bối cảnh đang gặp nhiều khó khăn ở mùa giải năm nay
Chelsea và Liverpool sẽ đối đầu trong bối cảnh đang gặp nhiều khó khăn ở mùa giải năm nay

Sau khi các HLV Antonio Conte (Tottenham) và Patrick Vieira (Crystal Palace) bị sa thải trước đợt trận quốc tế thì hôm chủ nhật vừa rồi, 2 trong số những nhà cầm quân từng được săn đón ở Anh là Brendan Rodgers và Graham Potter cũng mất việc. Potter chỉ “trụ” được 6 tháng dù việc mời ông nhằm tạo ra một thời kỳ mới cho Chelsea dưới triều đại của các ông chủ người Mỹ. Potter bị sa thải chỉ 1 ngày sau khi Chelsea thua Aston Villa 0-2 ngay tại Stamford Bridge. Với trung bình kiếm được 1,27 điểm mỗi trận, Potter là HLV có thành tích tệ bậc nhất lịch sử Chelsea ở giải Ngoại hạng Anh. Dù đội đã vào tứ kết Champions League mùa này và chuẩn bị gặp Real Madrid, nhưng với 600 triệu bảng đã bỏ ra để tăng cường lực lượng, kết quả ấy không tương xứng.

Rõ ràng, việc có thể không vào được tốp 4 chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Chelsea tiếp tục “xóa đi, làm lại”. Chi tiết này cho thấy nguy cơ đó có thể xảy đến với cả HLV Jurgen Klopp của Liverpool, đội vừa để thua muối mặt 1-4 trước Man.City và chuẩn bị làm khách trên sân của Chelsea vào rạng sáng 5-4. Hiện Liverpool hơn Chelsea 4 điểm nhưng cách vị trí thứ 4 của Man.United đến 8 điểm, nên nếu không thắng tại Stamford Bridge thì cơ hội dự Champions League của Liverpool cũng tan tành.

Theo đánh giá, dù vừa thay HLV nhưng Chelsea là đội bóng được đánh giá nhỉnh hơn khi thi đấu trên sân nhà. Đáng chú ý, họ cũng có phong độ đáng tin hơn khi bất bại 4/5 trận đấu mới đây. Trong khi đó, Liverpool nhiều khả năng sẽ kéo dài chuỗi phong độ nghèo nàn khi phải thi đấu sân khách. Salah cùng đồng đội là đội bóng yếu tâm lý khi thi đấu xa nhà, họ thua 5 và chỉ thắng 1 lần ở 7 trận sân khách mới nhất. Trận đấu với Chelsea là 1 trong 3 trận đại chiến chỉ trong vòng 8 ngày của thầy trò Jurgen Klopp. Họ đã thua Man xanh sau khi gặp Chelsea sẽ tiếp đón Arsenal. Hãy tưởng tượng đến việc Liverpool không thành công ở 3 trận đấu này thì ghế HLV của Klopp sẽ “đỏ lửa” đến mức nào cho dù ông là kiến trúc sư của giai đoạn thành công rực rỡ 8 năm qua.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Liverpool đã thua 5 trong 10 trận Ngoại hạng Anh - số trận thua nhiều hơn cả năm ngoái. Đó là kết quả của một Liverpool đang già nua và chưa có gì khởi sắc trong quyết tâm trẻ hóa đội ngũ. Những thử nghiệm con người của Klopp không thành công và có lẽ ông cũng đã cạn ý tưởng.

Tin cùng chuyên mục