Chelsea bỏ rơi Mendy để tin dùng Kepa

Edouard Mendy đối mặt với vài tháng không nắm chắc tương lai khi ông bầu Todd Boehly chuẩn bị tiễn anh đi khỏi Stamford Bridge trong mùa hè.
Thủ thành Edouard Mendy
Thủ thành Edouard Mendy

Theo truyền thông nước Anh, Chelsea đã nói với thủ thành Edouard Mendy rằng anh có thể tự do rời CLB vào cuối mùa giải như một phần trong kế hoạch của Todd Boehly nhằm tiếp tục cải tổ đội hình của Graham Potter.

Thủ môn người Senegal đã đánh mất vị trí số 1 The Blues hồi đầu mùa giải này sau khi Graham Potter về nắm đội. Anh không ra sân cho The Blues kể từ tháng 11 sau khi bị gãy ngón tay và dự kiến người trấn giữ khung thành Chelsea ​​sẽ tiếp tục là Kepa Arrizabalaga trong phần còn lại của chiến dịch.

Kepa Arrizabalaga và Edouard Mendy

Kepa Arrizabalaga và Edouard Mendy

Kể từ khi gia nhập Chelsea từ CLB Rennes vào năm 2020, Edouard Mendy nhanh chóng trở thành sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ và đẩy thủ môn đắt giá nhất thế giới Kepa lên ghế dự bị.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Mendy từ chối triển hạn vì Chelsea đề nghị mức lương tkém xa con số 190.000 bảng/tuần của Kepa. Mendy vẫn còn hợp đồng với Chelsea đến năm 2025, nhưng số phận và tương lai của anh đã thay đổi theo sự xuất hiện của Graham Potter và chính sách chuyển nhượng của ông bầu người Mỹ Todd Boehly.

Không có dấu hiệu nào về một thỏa thuận mới được ký kết cho thủ thành người Senegal, một động thái tiềm năng đã được đưa ra trong những tuần gần đây. Báo chí Ý tuần này cho rằng Chelsea đang cân nhắc sử dụng cầu thủ 31 tuổi này để đổi lấy Andre Onana của Inter thay vì phải trả 35 triệu bảng.

Tuy nhiên, hiện tại, tờ Mirror khẳng định CLB đã thông báo với Mendy rằng anh có thể ra đi vào mùa hè như một phần trong quá trình tinh giảm đội hình của HLV Graham Potter. The Blues hiện có hơn 30 cầu thủ trong đội 1 và sẽ buộc phải bán một số vào cuối mùa giải để cân bằng ngân sách.

Tin cùng chuyên mục