Chân sút đẳng cấp thế giới của Thái Lan trở lại, tuyển futsal Việt Nam thận trọng hơn

Suphawut Thueanklang, chân sút số 1 của futsal Thái Lan trong hơn một thập kỷ đã qua vừa đoạt danh hiệu Cầu thủ Xuất sắc nhất ở giải tập huấn để chuẩn bị cho vòng chung kết Giải futsal châu Á cũng đồng thời vòng loại Futsal World Cup 2024.

Chân sút Suphawut của Thái Lan đoạt danh hiệu Cầu thủ Xuất sắc nhất ở Giải futsal giao hữu do Hiệp hội Bóng đá Thái Lan tổ chức.
Chân sút Suphawut của Thái Lan đoạt danh hiệu Cầu thủ Xuất sắc nhất ở Giải futsal giao hữu do Hiệp hội Bóng đá Thái Lan tổ chức.

Tối 28-3, đội chủ nhà Thái Lan tái đấu Australia cho trận chung kết Giải futsal giao hữu quốc tế do Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) tổ chức. Ở vòng loại, vì HLV Miguel Rodrigo chủ động thử nghiệm đội hình nên đội futsal xứ chùa Vàng bất ngờ đón nhận thất bại 3-4 trước đại diện của châu Đại Dương. Khi đó, bộ ba trụ cột Jirawat Sonwichian, Apiwat Chaemcharoen và đặc biệt Suphawut không tham dự.

Nhưng khi gặp lại đối thủ cho trận cầu quyết định của giải đấu, HLV Miguel đã sử dụng cả ba ngôi sao kể trên. Kết quả chung cuộc, Thái Lan giành chiến thắng với tỷ số rất đậm 9-2. Trong đó, Suphawut lập cú hat-trick. Bên cạnh chức vô địch cùng Thái Lan, pivot sinh năm 1989 này còn được nhận danh hiệu Cầu thủ Xuất sắc nhất giải đấu.

Suphawut không hề xa lạ với giới điệu mộ futsal Việt Nam, khi là một trong những “hung thần” thường xuyên ghi bàn vào lưới các CLB lẫn đội tuyển futsal của Việt Nam. Chuyên môn của Suphawut đã đạt đến trình độ thế giới, từng chinh chiến tại các giải đấu lớn nhất ở Tây Ban Nha, Iran và Nhật Bản. Năm 2013, chân sút người Thái Lan vinh dự được nhận danh hiệu Cầu thủ futsal xuất sắc nhất châu Á, đã hai lần vô địch Cúp futsal các CLB châu Á (2013 và 2017), bên cạnh nhiều danh hiệu cá nhân lẫn tập thể khác ở các giải đấu Nhật Bản, Thái Lan và Đông Nam Á.

434390017_854175756751004_7977320469864269955_n.jpg
Thái Lan có bước chạy đà hoàn hảo trước khi gặp đội tuyển futsal Việt Nam ở giải châu Á.

Việc Suphawut trở lại và tiếp tục giữ phong độ cao càng làm người hâm mộ Thái Lan yên tâm hơn trên hành trình tìm vé dự Futsal World Cup thông qua vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024. Đồng thời, sẽ trở thành thách thức không hề nhỏ với các đối thủ của họ, trong có đội tuyển futsal Việt Nam. Bởi hai đội tuyển sẽ chạm trán nhau ở lượt trận cuối vòng bảng diễn ra vào ngày 21-4 tới, và có thể mang ý nghĩa để cạnh tranh tấm vé vào vòng tứ kết của sân chơi châu lục.

Trái ngược niềm vui của Thái Lan, đội tuyển futsal Việt Nam đang đối diện với những nỗi lo khi chân sút số 1 Nguyễn Minh Trí được xác định đứt dây chằng và lỡ hẹn với vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024. HLV Diego giustozzi liên tục có những thử nghiệm để thay thế vị trí của Minh Trí thông qua Giải futsal giao hữu quốc tế đang diễn ra ở Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TPHCM).

Tin cùng chuyên mục