Cầu thủ Huế ghi siêu phẩm từ cự ly 30m, Long An thắng trận đầu tiên

Hai đội Huế và Long An cùng ca khúc khải hoàn ở vòng 3 Giải hạng Nhất quốc gia 2023 vào chiều 16-4. Với riêng Long An, đây là chiến thắng đầu tiên của thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức ở giải đấu năm nay.
Cú đúp bàn thắng vào lưới Phú Thọ tạm đưa Hồ Thanh Minh vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Giải hạng Nhất quốc gia 2023. ẢNH: TÂM HÀ.
Cú đúp bàn thắng vào lưới Phú Thọ tạm đưa Hồ Thanh Minh vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Giải hạng Nhất quốc gia 2023. ẢNH: TÂM HÀ.

Long An (1 điểm) đối diện áp lực rất lớn ở chuyến làm khách trên sân nhà của Bình Thuận, CLB đã giành 4 điểm sau 2 trận đã đấu. Dẫu vậy, việc đứng vững sau nửa hiệp 1 bị ép sân đã giúp các học trò của HLV Nguyễn Anh Đức dần lấy được sự tự tin. Đội khách bắt đầu giành lại thế trận, và tổ chức các đợt lên bóng sắc nét. Đến phút 36, Nguyễn Văn Quý đã chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng mở điểm cho Long An.

Đón nhận bàn thua bất ngờ, Bình Thuận đẩy cao đội hình. Điều này đã bộc lộ nhiều kẽ hở cho đội khách khai thác. Chỉ mất 15 phút, từ phút 47 đến phút 62, Long An ghi liền 3 bàn thắng, được thực hiện bởi Võ Nhật Tân, Đỗ Tấn Thành và Trần Anh Thi. Dẫn trước 4-0, đại diện đến từ miền Tây Nam bộ mang tâm lý chủ quản. Bình Thuận tận dụng sai lầm của đối thủ, để ghi 2 bàn thắng do công của Nguyễn Minh Quang (phút 66) và Nguyễn Văn Thái (phút 80).

Dẫu vậy, khoảng thời gian còn lại không đủ để đội chủ nhà tạo nên bất ngờ, và đành chấp nhận thất bại 2-4 chung cuộc, tụt xuống vị trí thứ 6 với 4 điểm. Trong khi Long An với chiến thắng đầu tiên ở Giải hạng Nhất 2023 vươn lên đứng hạng 4, có cùng điểm số với Bình Thuận nhưng hơn chỉ số phụ.

PVF và BRVT chia điểm trong trận đấu muộn nhất của vòng 3. Ảnh: MINH HOÀNG

PVF và BRVT chia điểm trong trận đấu muộn nhất của vòng 3. Ảnh: MINH HOÀNG

Ở trận đấu cùng giờ, Huế tận dụng lợi thế được chơi trên sân nhà Tự Do để đánh bại Phú Thọ tỉ số 3-1. Trong đó, tiền đạo Hồ Thanh Minh lập cú đúp, để tạm vươn lên vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 4 pha lập công. Bàn thắng còn lại của Huế ghi vào lưới Phú Thọ được thực hiện bởi Nguyễn Ngọc Tú. Điều đáng nói, tiền vệ của Huế dứt điểm thành bàn từ cự ly 30m, khi nhận thấy thủ môn Phan Trần Thanh Vũ (Phú Thọ) đã ra khỏi vòng 16m50.

Tìm lại công thức chiến thắng, Huế tạm vươn lên vị trí nhì bảng xếp hạng với 6 điểm. Ngôi đầu bảng xếp hạng vẫn thuộc về PVF CAND, khi có 7 điểm. Ở trận đấu muộn của ngày 16-4, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Trung đã cầm hòa không bàn thắng với đội khách Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kết quả vòng 3 Giải hạng Nhất 2023:

Hòa Bình 1-1 Bình Phước

Phù Đổng 0-0 Quảng Nam

Huế 3-1 Phú Thọ

Bình Thuận 2-4 Long An

PVF CAND 0-0 Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin cùng chuyên mục