Cầu thủ đứt dây chằng chéo rất nhiều trong tháng 10 vì quá tải

Giới khoa học nhận định tháng 10 là thời điểm rất dễ dẫn tới tình trạng chấn thương dây chằng chéo ở các cầu thủ vì quá tải.

Gleison Bremer chấn thương trong trận đấu với Leipzig
Gleison Bremer chấn thương trong trận đấu với Leipzig

Bóng đá châu Âu vừa chứng kiến một loạt cầu thủ chấn thương dây chằng chéo. Chỉ riêng Serie A chỉ mới diễn ra 7 vòng đấu mà đã có 5 cầu thủ dính chấn thương loại này là Duvan Zapata (Torino), Gleison Bremer (Juventus), Nicolo Cambiaghi (Bologna), Alessandro Circati (Parma) và Gianluca Scamacca (Atalanta). Ở những giải đấu khác có Rodi của Manchester City, Dani Carvajal của Real Madrid…

Francesco Della Villa là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Isokinetic nhận định tháng 10 là thời điểm đen tối về các ca chấn thương dây chằng chéo “Chúng tôi đang theo dõi tình hình chấn thương dây chằng chéo diễn ra khá thường xuyên ở Serie A vào giai đoạn đầu mùa mà nhất là tháng 10 vì có quá nhiều trận đấu”. Số liệu thống kê của ông Villa cho thấy có gần10% cầu thủ bóng đá bị chấn thương dây chằng chéo là con số rất lớn. Ông giải thích rõ hơn về nguyên nhân chấn thương dây chằng chéo ngày càng tăng. Đầu tiên là tốc độ trận đấu đã tăng lên đáng kể so với trước nên cầu thủ phải nhiều lần tăng tốc và giảm tốc đột ngột. Thứ hai là số trận đấu quá nhiều dẫn tới cầu thủ bị quá tải. Thứ ba là có thể cầu thủ không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực trước mùa giải mới.

Ông Villa nói về có 3 cơ chế dẫn tới chấn thương dây chằng chéo. Đầu tiên là loại tiếp xúc trực tiếp, tức là pha vào bóng mang tính đối kháng, như cách Carvajal hay Ferguson dính phải. Loại thứ hai là bị tác động gián tiếp như Bremer bị xô đẩy dẫn tới chấn thương. Loại thứ ba là tự mình gây nên, tức là chỉ cần một cú bứt phá hay xoay người dẫn tới chấn thương, kiểu như Zapata. Nghiên cứu cho thấy là 44% cầu thủ chuyên nghiệp bị chấn thương mà không hề va chạm trực tiếp, 44% khác do va chạm gián tiếp, chỉ có 12% còn lại sau những tình huống đối kháng. Thực tế sân cỏ còn cho thấy 8/10 cầu thủ tự mình làm chấn thương.

Chấn thương dây chằng chéo là một trong những chấn thương đòi hỏi thời gian hồi phục rất lâu. Đội trưởng Juventus, Bremer coi như nghỉ hết mùa giải 2024-2025. Tiền đạo Scamacca phải nghỉ 6 tháng nên HLV Gian Piero Gasperini chi ra 25 triệu euro để mua Mateo Retegui về Atalanta ngay lập tức. Carvajal cũng như Bremer phải nghỉ hết mùa giải này… Bên cạnh chấn thương dây chằng chéo thì đau cơ là loại chấn thương ám ảnh cầu thủ nhất, đặc biệt ở Serie A. Chỉ sau 7 vòng đấu, đã có 76 cầu thủ bị chấn thương cơ đùi. Đây là nghiên cứu rất hữu ích cho HLV cũng như bác sĩ các CLB có hướng tập luyện và dinh dưỡng nhằm tránh nguy cơ chấn thương loại này trong tương lai.

Tin cùng chuyên mục