Cầu thủ đấm Đình Trọng ở Vòng loại U23 châu Á 2020 được xóa thẻ

Vào sáng ngày 24-11, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) thông báo rằng tiền đạo Supachai Jaided đã xóa án treo giò trong hai trận đấu thuộc giải vô địch U23 sẽ diễn ra vào năm tới trên sân nhà.

Supachai đã được xóa án. Ảnh: Alamy
Supachai đã được xóa án. Ảnh: Alamy

“Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã gửi thư tới Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) để xem xét hình phạt, cho rằng các trận đấu của U23 Thái Lan ở vòng loại không được coi là trận đấu chính thức đội bóng xứ xở Chùa vàng sẽ tham dự giải vô địch U23 châu Á 2020 với tư cách là chủ nhà, vì vậy kết quả của các vòng đấu loại không nên được tính”, FAT cho biết. “AFC đã coi hai trận giao hữu gần nhất của đội U23 Thái Lan với Trung Quốc và Myanmar là trận đấu để xóa thẻ đỏ cho Supachai. Điều này sẽ giúp anh này được thi đấu từ đầu ở giải vô địch U23 2020” thông báo của FAT viết tiếp.

Trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 3, Supachai tung một cú đấm vào Trần Đình Trọng. Đội trưởng U23 Thái Lan nhận thẻ đỏ và rời sân ở 57 phút. Tiền đạo của Buriram United đã bị AFC cấm thi đấu hai trận và phải nộp phạt 1.000 USD vì hành vi chơi xấu. Điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ không được ra sân trong hai trận đầu tiên trong giải đấu vào tháng 1 năm sau. Nhưng giờ đây, án phạt dành cho Supachai đã chính thức được gỡ bỏ.

Cầu thủ đấm Đình Trọng ở Vòng loại U23 châu Á 2020 được xóa thẻ ảnh 1 Supachai thất vọng sau khi lãnh thẻ đỏ
Supachai Jaided hiện đang là trụ cột của đội tuyển quốc gia và khẳng định vị trí của mình ở CLB Buriram United, á quân giải Thai League. Tại SEA Games 30, Supachai và đồng đội của anh được giao nhiệm vụ bảo vệ thành công huy chương vàng giành được cách đây hai năm.

Tin cùng chuyên mục