Cancelo tuyên bố Guardiola “dối trá” còn Man.City "vô ơn"

Trong lần hiếm hoi nói về mối bất hòa với HLV Pep Guardiola khiến bản thân không còn chỗ đứng ở Man.City, hậu vệ cánh Joao Cancelo thậm chí mạnh mẽ chỉ trích nhà cầm quân người Tây Ban Nha là kẻ nói dối.

Joao Cancelo tố Pep Guardiola dối trá và Man.City vô ơn.
Joao Cancelo tố Pep Guardiola dối trá và Man.City vô ơn.

Hậu vệ 29 tuổi người Bồ Đào Nha được ký hợp đồng từ Juventus vào năm 2019, với tư cách là một trong những hậu vệ phải đắt giá nhất vào thời điểm đó. Anh đóng vai trò quan trọng trong mùa giải 2021-22 thành công của Man.City, góp phần vào chức vô địch Premier League thứ 2 liên tiếp của họ. Tuy nhiên, phong độ sa sút trong mùa giải 2022-23 khiến Guardiola ưu ái Nathan Ake, hay thậm chí là cầu thủ trẻ Rico Lewis hơn.

Sự thất vọng của Cancelo bắt đầu khi anh phải chuyển đến Bayern Munich theo dạng cho mượn vào cuối năm 2023. Ở thời điểm đó, có thông tin cho rằng Guardiola bất bình về phản ứng của ngôi sao người Bồ Đào Nha khi phải ngồi dự bị ở một trận đấu tại sân Etihad. Thời gian của Cancelo tại sân Etihad cũng xem như đã kết thúc. Bất chấp quyết định của Bayern từ chối ký một thỏa thuận lâu dài, Cancelo mùa hè qua đã nắm bắt cơ hội thi đấu theo dạng cho mượn trong đội hình Barcelona của HLV Xavi Hernandez.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Bồ Đào Nha, A Bola khi đang làm nhiệm vụ quốc tế, Cancelo bày tỏ sự thất vọng với cách Man.City xử lý sự ra đi của anh. Anh cũng tuyên bố bản thân bị coi thường là do ảnh hưởng của Guardiola. “Tôi nghĩ Man.City hơi vô ơn bởi vì tôi là một cầu thủ rất quan trọng trong những năm tôi ở đó”, Cancelo nói. “Tôi chưa bao giờ thiếu cam kết với CLB, với người hâm mộ và tôi luôn cống hiến tất cả. Tôi nhớ có lần tôi bị cướp và tấn công, và ngày hôm sau tôi đang thi đấu ở sân Emirates với Arsenal. Đây là những điều không thể quên được. Tôi bỏ vợ và con gái ở nhà một mình, vô cùng sợ hãi. Mọi người sẽ chỉ nhớ điều này bởi vì Guardiola có sức mạnh hơn tôi rất nhiều”.

Pep Guardiola 1.png
Joao Cancelo khẳng định hạnh phúc và muốn tiếp tục gắn bó với Barcelona.

Cựu hậu vệ phải của Juventus cũng phản bác những lời chỉ trích công khai của Guardiola liên quan đến thái đội không đúng của anh đối với các đồng đội cũ Rico Lewis và Nathan Ake, đồng thời khẳng định những tuyên bố đó là sai sự thật. “Người ta đã nói dối”, Cancelo nhấn mạnh. “Tôi chưa bao giờ là đồng nghiệp tồi đối với họ và bạn có thể hỏi Ake hoặc Rico. Tôi không hề tự cao hay xem thường về họ, nhưng đó là ý kiến của HLV”.

Cancelo cũng bày tỏ sự phấn khích khi được gia nhập Barcelona, ​​CLB mà anh ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ, mặc dù phải chấp nhận giảm lương. Anh ca ngợi tinh thần và phong cách chơi của đội chủ sân Camp Nou, nơi nhiều khả năng anh sẽ tiếp tục ở lại nếu hợp đồng mua đứt được kích hoạt. Cancelo nói thêm: “Tôi chấp nhận giảm lương để đến Barcelona nhưng điều đó không làm tôi bận tâm chút nào. Đây là lần thứ ba tôi định đến Barcelona và cuối cùng tôi cũng có mặt ở đây. Tôi luôn ngưỡng mộ Barcelona. Tất cả các thần tượng của tôi đều chơi ở đây, tôi thích cách họ nhìn giới trẻ, và họ có văn hóa bóng đá mà tôi yêu thích”.

Tin cùng chuyên mục