Bơi trẻ Việt Nam xếp hạng 4 vô địch nhóm tuổi Đông Nam Á

Đội bơi trẻ Việt Nam đã kết thúc giải đấu vô địch các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á lần 44-2022 tại Malaysia và có hạng 4 chung cuộc.
Đội bơi trẻ Việt Nam đã thi đấu ở Malaysia và giành 8 HCV. Ảnh: Vasa
Đội bơi trẻ Việt Nam đã thi đấu ở Malaysia và giành 8 HCV. Ảnh: Vasa

Giải đấu đã khép lại tại Kuala Lumpur (Malaysia) và năm nay quy tụ VĐV trẻ của các quốc gia trong khu vực góp mặt thi đấu gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và chủ nhà Malaysia.

Tổng số VĐV tham dự là 423 người tham gia các nội dung dành cho nhóm tuổi từ 13 tới 18. Đại diện cho bơi trẻ Việt Nam dự giải có 24 thành viên và chúng ta giành được 8 tấm HCV trong nội dung nhóm tuổi đã thi đấu. Gương mặt Trịnh Trường Vinh thi đấu nhóm tuổi 14-15 đã vô địch cự ly 50m ngửa nam bằng thành tích 27”20; vô địch cự ly 100m ngửa nam với kết quả 58”07 và vô địch 200m ngửa với kết quả 2’07”10.

Ở nội dung dành cho bơi ếch nhóm tuổi 15-14, Bùi Sỹ Nhật đã vô địch 100m ếch nam bằng kết quả 1’06”21 và vô địch 200m ếch nam (2’23”82).

Với nữ, Phạm Nguyễn Như Ý đã giành HCV tại nội dung 200m bướm nữ (2’21”30) và HCV nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ nhóm tuổi 14-15 với kết quả 5’13”12. Trong khi đó gương mặt trẻ Nguyễn Ngọc Tuyết Hân thi đấu nhóm tuổi 13 đã vô địch 400m hỗn hợp cá nhân nữ với thành tích 5’06”73. Trong các nội dung tiếp sức đồng đội thì chúng ta đều thua các đối thủ Thái Lan, Singapore, Malaysia...nên không có được các thứ hạng cao.

Tin cùng chuyên mục