Bồ Đào Nha bổ nhiệm cựu HLV tuyển Bỉ Roberto Martinez, Ronaldo rộng đường trở lại

Bồ Đào Nha mới đây đã công bố bổ nhiệm cựu HLV đội tuyển Bỉ, Roberto Martinez - người sẽ tiếp quản vị trí HLV đội tuyển quốc gia sau khi sa thải Fernando Santos.
Roberto Martinez phát biểu trong lễ bổ nhiệm
Roberto Martinez phát biểu trong lễ bổ nhiệm

Santos đã bị Bồ Đào Nha sa thải sau một kỳ World Cup đáng thất vọng khi chứng kiến họ bị Morocco đánh bại 1-0 ở tứ kết - kết thúc một trại tập huấn bị cản trở bởi những tiêu đề tiêu cực và tin đồn về sự bất mãn trong đội - với Cristiano Ronaldo bị loại bỏ và sa sút với HLV của mình.

Bản thân Martinez đã có một kỳ World Cup đáng quên với tuyển Bỉ, đội thậm chí còn không thể vượt qua vòng bảng và cũng gặp khủng hoảng trong đội hình - với việc nhà cầm quân người Tây Ban Nha bị chỉ trích vì đã cố gắng tận dụng tối đa nhóm tài năng của mình trong suốt 6 năm qua.

Cựu HLV của Everton bây giờ sẽ hy vọng vào một khởi đầu mới với Bồ Đào Nha - người đã báo trước sự xuất hiện của ông với tư cách là “thủ lĩnh mới phục vụ” của họ.

“Tôi đánh giá cao sự nhiệt tình và tham vọng mà ông ấy (Martinez) thể hiện khi nhận được lời mời”, Chủ tịch FPF Fernando Gomes nói trong một cuộc họp báo với Martinez đứng bên cạnh. “Đây là một thời điểm quan trọng với đội tuyển quốc gia”.

Roberto Martinez và chiếc áo tuyển Bồ Đào Nha

Roberto Martinez và chiếc áo tuyển Bồ Đào Nha

Martinez nói: “Tôi rất vui mừng được ở đây. Tôi rất vui khi được đại diện cho một trong những đội tuyển quốc gia có nhiều tài năng nhất thế giới.

“Ngay từ lần đầu tiên tôi nói chuyện với chủ tịch liên đoàn, tôi đã biết đây là một dự án thể thao sẽ khiến tôi phấn khích.

“Tôi hiểu rằng có những kỳ vọng lớn và mục tiêu lớn, nhưng có một đội ngũ tuyệt vời tại liên đoàn và tôi rất phấn khích khi cùng nhau chúng ta có thể đạt được những mục tiêu đó”.

Chủ tịch Fernando Gomes xác nhận Jose Mourinho là một ứng viên - nhưng nói rằng Martinez là HLV duy nhất được đề nghị cho vai trò này. “Mourinho? Chúng tôi đã nói chuyện với nhiều HLV khác nhau phù hợp với hồ sơ tuyển dụng, nhưng chỉ có một lời đề nghị chính thức được đưa ra cho Roberto”.

Nhiệm vụ đầu tiên của Martinez sẽ là giúp một đội bóng đang sa sút tập hợp lại sau giải đấu khó khăn ở Qatar và tập trung vào chức vô địch Euro 2024 sẽ được tổ chức tại Đức.

Ông cũng sẽ tìm cách nói chuyện với đội trưởng Ronaldo sau vài tuần hỗn loạn của CR7 ở Qatar, nơi anh được cho là đã khiến các đồng đội khó chịu vì thái độ của mình và đe dọa rời trại sau khi bị Santos thải loại.

Ronaldo và mâu thuẫn với HLV Fernando Santos

Ronaldo và mâu thuẫn với HLV Fernando Santos

Khi được hỏi về Ronaldo, Martinez cho biết ông sẽ “không đưa ra quyết định trong văn phòng” và muốn ngồi lại với Ronaldo trong tương lai gần. “Các quyết định bóng đá phải được đưa ra trên sân. Tôi không phải là người quản lý để đưa ra quyết định trong một văn phòng.

“Tôi muốn liên hệ với tất cả các cầu thủ trong đội, danh sách 26 cầu thủ, từ World Cup trước. Đó là xuất phát điểm của tôi và Cristiano là một trong những cầu thủ trong danh sách đó.

“Anh ấy đã có 19 năm khoác áo ĐTQG. Chúng ta sẽ ngồi xuống và nói chuyện.”

Bây giờ tại Al-Nassr, Ronaldo sẽ cân nhắc xem liệu có tiếp tục chơi cho Bồ Đào Nha hay không và lựa chọn của anh sẽ là một bến đỗ to lớn cho Martinez.

Tin cùng chuyên mục