Champions League

Besiktas - Bayern Munich 1-3: Đêm tôn vinh Heynckes

Bayern Munich dễ dàng giành thêm chiến thắng 3-1 tại Besiktas ở lượt về, hoàn tất vòng đấu với tổng tỷ số 8-1 để lần thứ 7 liên tiếp giành quyền góp mặt ở tứ kết Champions League.

HLV Jupp Heynckes vẫn đang tỏ rỏ sự tài ba của mình ở tuổi 72. Ảnh: Getty Images
HLV Jupp Heynckes vẫn đang tỏ rỏ sự tài ba của mình ở tuổi 72. Ảnh: Getty Images

Sau kết quả 5-0 ở lượt đi, Hùm xám nước Đức có nhiệm vụ quá dễ dàng trong chuyến làm khách đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, các pha lập công của Thiago Alcantara, Sandro Wagner và bàn phản lưới nhà của Gokhan Gonul đã giúp đội bóng Đức dễ dàng giành thêm một chiến thắng cách biệt nữa.

Rõ ràng, đây là hành trình quá thuận lợi của đội bóng số 1 nước Đức và ấn tượng lớn nhất chắc chắn thuộc về HLV Jupp Heynckes. Với chiến thắng ở trận lượt về này, nhà cầm quân 72 tuổi đã đi vào lịch sử Champions League khi là người duy nhất trải qua mạch 11 chiến thắng liên tiếp.

Heynckes được Bayern bổ nhiệm vào ngày 4-10 năm ngoái thay HLV Carlo Ancelotti bị sa thải và giành chiến thắng cả 6 trận Champions League kể từ đó. Với 11 chiến thắng liên tiếp, tính cả hành trình mà Heynckes từng đưa Bayern đăng quang giải đấu số 1 châu Âu ở mùa giải 2012-2013, thì nhà cầm quân người Đức đã chính thức vượt qua kỷ lục thắng dài nhất của HLV Louis van Gaal (với Barcelona và Bayern khoảng thời gian tháng 5-2000 đến tháng 9-2009) và Carlo Ancelotti (với Real Madrid từ tháng 4-2014 đến tháng 2-2015).

Heynckes thật sự đã đưa Bayern vượt qua cơn khủng hoảng dưới quyền Ancelotti và giờ đang phô diễn sức mạnh không thể cản nổi để hướng đến “cú ăn ba”. Bayern hiện đã có 102 bàn chỉ sau 39 trận, sức mạnh tấn công đó đã giúp họ đứng trước cơ hội vô địch Bundesliga ngay trong tuần này, tức là sớm 7 vòng đấu, nếu đánh bại chủ nhà RB Leipzig - sau 26 vòng đấu, Bayern đang hơn đội nhì bảng Schalke đến 20 điểm. Hùm xám cũng đã giành quyền vào đến bán kết Cúp nước Đức và tại Champions League, bất kỳ đối thủ nào phải gặp họ sau buổi bốc thăm tứ kết ngày 16-3 sẽ phải lo lắng về một nguy cơ bị loại.

Thông tin gần đây cho biết Chủ tịch Uli Hoeness đã gặp HLV Thomas Tuchel để thảo luận về khả năng thay thế Heynckes. Tuy nhiên, dù khẳng định chỉ quay trở lại ở mùa này để giúp Bayern, nhưng thành công hiện tại dường như đang khiến Heynckes hứng thú và ông cũng đang để ngỏ khả năng sẽ tiếp tục công việc thêm 1 mùa giải nữa.

Tin cùng chuyên mục