Benzema bị tình nghi khủng bố, có thể mất quốc tịch Pháp

Một quan chức chính phủ Pháp cáo buộc Karim Benzema có liên hệ với Tổ chức Anh em Hồi giáo, đồng thời yêu cầu ngôi sao kỳ cựu này "trả lại  Quả bóng vàng song song tước hộ chiếu Cộng hòa Pháp.
 Karim Benzema bị cáo buộc có liên hệ với Tổ chức Anh em Hồi giáo
Karim Benzema bị cáo buộc có liên hệ với Tổ chức Anh em Hồi giáo

Cụ thể, nữ nghị sĩ Valerie Boyer vừa tố cáo Karim Benzema có liên hệ với Tổ chức Anh em Hồi giáo (The Muslim Brotherhood). Nếu chính phủ Pháp thu thập đủ chứng cứ về vụ việc này, cựu chân sút Real Madrid sẽ đối mặt nguy cơ mất quốc tịch Pháp, hình phạt được đề xuất bởi bà Boyer. Song song với đó là yêu cầu thu hồi danh hiệu Quả bóng vàng 2022.

Việc Benzema bị tình nghi liên quan đến Tổ chức Anh em Hồi giáo không phải mới. Cách đây ít ngày, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gerald Darmanin thông qua CNews đã bóng gió rằng gia đình Benzema có quan hệ "trên mức bình thường" với một số thành viên của Anh em Hồi giáo.

Lời tố cáo Benzema của nữ nghị sĩ Velerie Boyer

Lời tố cáo Benzema của nữ nghị sĩ Velerie Boyer

Quan hệ giữa Benzema với Liên đoàn bóng đá Pháp cũng như Chính phủ Pháp xấu đi từ khi anh giã từ đội tuyển sau World Cup 2022. Trong khi nước Pháp lúc này xảy ra ngày càng nhiều những cuộc bạo động do các phần tử Hồi giáo cực đoan khởi xướng.

Benzema đã một mực phản đối cáo buộc từ Chính phủ Pháp. Thậm chí, ngôi sao đang khoác áo Al-Ittihad đe dọa sẽ kiện ngược lại những quan chức đã "làm tổn hại hình ảnh và danh dự bản thân", theo lời người đại diện Karim Djaziri

Sơ qua về Tổ chức Anh em Hồi giáo, đây là phong trào Hồi giáo lâu đời nhất, có ảnh hưởng nhất thế giới Ả Rập và là tổ chức chính trị đối lập lớn mạnh nhất trong khối Ả Rập. Ở nhiều quốc gia, Anh em Hồi giáo bị xem là "khủng bố cực đoan". Chính tổ chức này nhận trách nhiệm cho việc thành lập Hamas, đối tượng gây ra xung đột vũ trang tại Israel thời điểm hiện tại.

Tin cùng chuyên mục