Trong trận đấu này, đội chủ nhà thiếu vắng Lê Tấn Tài do chấn thương, cùng một cầu thủ khác trùng tên Tấn Tài cũng ngồi trên khán đài do thẻ phạt. Ở bên kia sân, HLV Vũ Quang Bảo tung đội hình mạnh nhất từ đầu trận cùng lối đá “không có gì để mất” khi mà cửa trụ hạng của họ đang hẹp dần.
Ở vào tình thế như trên, các cầu thủ Cần Thơ đã nhập cuộc với lối đá tấn công khá tốt. Patiyo nhiều lần đột nhập sâu vào vòng 16m50 để gây nguy hiểm trước khung thành của đội chủ nhà. Nhưng trong buổi chiều thi đấu khá tập trung, thủ môn Tấn Trường đã chỉ huy rất tốt hệ thống phòng ngự đội bóng đất Thủ cũng như nhiều phen cứu nguy cho khung thành nhà.
Sang hiệp 2 thế trận tiếp tục diễn ra cởi mở, đội chủ nhà lấy sức trẻ so tài cùng so tài cùng những nỗ lực từ phía đội bóng Tây Đô. Phút 68, cơ hội gỡ hòa đã đến với Cần Thơ khi Trung Tín phạm lỗi cùng Wander trong vòng 16m50, trọng tài cho đội khách hưởng quả đá phạt 11m. Nhưng từ chấm phạt đền, Patiyo đã không thắng được Tấn Trường.
Từ phút 80, đội chủ nhà chỉ còn 10 người khi Văn Vũ lãnh thẻ đỏ (2 vàng), nhưng Cần Thơ đã không tận dụng tốt cơ hội để giành được điểm. Thắng trận này, Becamex Bình Dương sớm trụ hạng trước 3 vòng đấu cuối. Trong khi cơ hội trụ hạng quá thấp với Cần Thơ.