Bayern Munich đã “trưởng thành” hơn

Đó là nhận xét của HLV Julian Nagelsmann sau khi thắng Inter Milan ở trận mở màn vòng bảng Champions League mùa này.
Leroy Sane góp công trong cả 2 bàn thắng của Bayern
Leroy Sane góp công trong cả 2 bàn thắng của Bayern

Bayern Munich lọt vào bảng “tử thần” với Barcelona và Inter Milan. Chuyến làm khách Inter Milan ngay trận đầu tiên Champions League mùa này dự báo lành ít dữ nhiều cho Hùm xám, nhất là sau khi bị Union Berlin thủ hòa 1-1 ở Bundesliga hồi cuối tuần qua.

Inter Milan vắng Romelu Lukaku chơi không tốt như cách họ đã trải qua ở trận derby thành Milan thua 2-3. Dù là chủ nhà nhưng Inter Milan đành phải nhìn Bayern Munich kiểm soát bóng và liên tục dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Onana. Đặc biệt là Joshua Kimmich nhiều lần chiếm lĩnh được khoảng trống ngay trước vòng cấm của Inter Milan để thực hiện những pha dứt điểm.

Dù dứt điểm nhiều mà không thành bàn, Kimmich vẫn quyết định cục diện trận đấu khi  thực hiện đường chuyền dài vào sâu vòng cấm Inter Milan để Leroy Sane ghi bàn. Cựu cầu thủ Manchester City kiểm soát bóng trên không và vượt qua hậu vệ Inter Milan rất gọn gàng để thoát khỏi tầm với của thủ môn Onana trước khi đá vào lưới trống ở phút 25.

Bayern Munich thể hiện sự vượt trội trong những tình huống dứt điểm so với chủ nhà. Thủ môn Onana bắt chính thay cho Handanovic có 4 pha cứu thua xuất sắc, ngăn Mane, Muller, Sane và Kimmich ghi bàn. Tuy nhiên, Onana cũng không thể ngăn bàn thua thứ hai cho Inter Milan khi mà Sane chơi quá hay. Một pha bật nhả với Coman đã đưa Sane áp sát Onana và pha đẩy bóng của cầu thủ này đã bật đội trưởng chủ nhà D'Ambrosio vào lưới.

Chiến thắng 2-0 trên sân khách là lợi thế tinh thần rất lớn cho Bayern Munich (không còn lợi thế bàn thắng ở sân khách như trước nữa). Số liệu thống kê của cho thấy Hùm xám rất ấn tượng trong khâu tấn công dù không còn Robert Lewandowski (lập hattrick trong trận mở màn Champions League cho Barcelona). Bayern có 21 cú dứt điểm về phía khung thành Inter Milan thì 11 lần trúng đích. Bayern Munich có trận mở màn Champions League lần thứ 19 toàn thắng. Trong 17 trận mở màn giải đấu châu lục gần nhất, Bayern Munich chỉ thủng lưới đúng 1 lần là trận thắng Valencia 2-1 hồi năm 2012. Đội bóng hùng mạnh xứ Bavaria cũng đã có 29 trận vòng bảng bất bại kể từ trận thua PSG hồi năm 2017 tới nay. HLV Nagelsmann chứng kiến các học trò chơi tấn công thuyết phục nên đã phát biểu sau trận đấu rằng “Bayern Munich đã trưởng thành rất nhiều. Các cầu thủ đều vào sân thi đấu với quyết tâm cao, năng lượng rất dồi dào”.                                                                         

Tin cùng chuyên mục