Bayern Munich cân nhắc sa thải Thomas Tuchel

Chỉ sau 7 trận dẫn dắt Bayern, HLV Thomas Tuchel đã để thua tới 3 trận nên khả năng bị sa thải là không nhỏ. Bayern đã bị loại khỏi Champions League, giờ lại mất ngôi đầu bảng vào tay Dortmund, nên ban lãnh đạo cần đưa ra một quyết định để cứu phần còn lại của mùa giải.
HLV Tuchel thất thần không biết vì sao thua Mainz
HLV Tuchel thất thần không biết vì sao thua Mainz

Tờ Bild của Đức giật hàng tít lớn “Bayern Munich phải sa thải Thomas Tuchel”. Sau vòng đấu thứ 29 Bundesliga, Hùm xám để mất ngôi đầu bảng vào tay Borussia Dortmund. Bayern Munich thua ngược Mainz 1-3 trong lúc Dortmund thắng Frankfurt 4 bàn không gỡ nên giờ đây Vàng đen đang hơn Hùm xám 1 điểm.

Nhận xét về trận thua Mainz, tờ Bild viết rằng Bayern Munich từ bỏ trận đấu quá sớm, thiếu hẳn năng lượng, sức mạnh và khả năng xử lý tình huống trong hiệp 2. Bayern Munich dẫn trước 1-0 nhờ pha ghi bàn của Sadio Mane ở phút 29 nhưng đội khách đã thua ngược 3 bàn trong thời gian kỷ lục của mình là 14 phút. Bayern Munich thua trận được cho không phải vì HLV Thomas Tuchel kém tài mà bởi nội bộ đội bóng bắt đầu xuất hiện rạn nứt sau khi sa thải HLV Julian Nagelsmann. Nhiều cầu thủ bày tỏ sự ủng hộ với HLV Nagelsmann đã không quyết tâm thi đấu. Nếu như cựu HLV Nagelsmann chỉ để thua 3 lần trong số 37 trận cầm quân trong mùa giải 2022-2023 thì tân HLV Tuchel chỉ thắng có 2 và thua đến 3 lần chỉ sau 7 trận dẫn dắt đội.

HLV Tuchel thực sự sững sờ về trận thua này. Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, ông đã nói tới 6 lần câu “Tôi không biết tại sao”. Ông cũng thừa nhận không có ý kiến về các học trò vào lúc này nhưng tự hỏi vì sao toàn đội không có năng lượng để vực dậy sau khi bị dẫn bàn. Dưới quyền của cựu HLV Chelsea, Bayern Munich không chỉ mất ngôi đầu Bundesliga mà còn bị đá văng khỏi cúp Quốc gia và Champions League nên nhiều nguy cơ trắng tay mùa này.

Ban lãnh đạo Bayern Munich lập tức bị truy vấn đề tương lai của HLV 49 tuổi sau chuỗi trận mở đầu quá thất vọng. Giám đốc thể thao Hassan Salihamidzic nói: “Tôi chẳng có ý định gì vào lúc này. Đội bóng đã bỏ cuộc mà không có bất cứ lý do nào. Chúng tôi phải tìm lại năng lượng, thể lực và khả năng giải quyết trận đấu. Một ngày tồi tệ của Bayern Munich”. Trong khi đó Giám đốc điều hành Oliver Kahn lên tiếng bảo vệ HLV: “Tuchel là đề tài cuối cùng chúng tôi bàn luận. Ông ta và các trợ lý đã làm mọi thứ về tâm lý và chiến thuật để các cầu thủ hướng tới mục tiêu vô địch Bundesliga”.

Tin cùng chuyên mục