Bayern mờ nhạt dưới tay Julian Nagelsmann

Trận ra mắt chính thức đầu tiên không có được chiến thắng đã tạo sức ép khá lớn lên tân HLV Bayern Munich là Julian Nagelsmann.
Lewandowski gỡ hòa cho Bayern ở trận ra mắt của tân HLV Nagelsmann
Lewandowski gỡ hòa cho Bayern ở trận ra mắt của tân HLV Nagelsmann

Trận mở màn mùa giải Bundesliga 2021-2022 là trận ĐKVĐ Bayern Munich làm khách ở Borussia M’Gladbach. Xin nhắc lại những vị tiền nhiệm của tân HLV Julian Nagelsmann như Pep Guardiola, Carlo Ancelotti hay mới nhất là Hansi Flick cũng đều gặp khó trước đối thủ này. Tuy nhiên, sức ép của HLV 34 tuổi lớn hơn vì 4 trận giao hữu trước mùa giải mới chỉ có được 1 trận hòa và tới 3 trận thua. Trên khán đài có sự góp mặt của cựu HLV Hansi Flick với tư cách tân HLV trưởng đội tuyển Đức.

Bayern Munich vẫn xếp sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc thời Flick cầm quân nhưng lép vế trước chủ nhà M’Gladbach. Có mấy điểm đáng chú ý trong cách chơi của Hùm xám dưới thời Nagelsmann. Đầu tiên là đội hình lùi khá thấp mà trung vệ tân binh Upamecano chưa phối hợp tốt với đồng đội nên khả năng giải vây cho khung thành thủ môn Neuer không tốt. 

May mắn cho Bayern là thoát được 3 quả phạt đền mà 2 trong số đó lỗi từ tân binh Upamecano. Trọng tài đã không nhìn thấy những tình huống này nhưng góc quay chậm mà trang Bild đưa ra lại thấy rõ là M’Gladbach xứng đáng được hưởng phạt đền. 

Thứ hai là Muller gần như biến mất ở trận đấu này. Cầu thủ 31 tuổi có hai mùa giải liên tiếp là chân chuyền số 1 Bundesliga nhưng anh lạc lỏng trong lối chơi của Nagelsmann. Hậu vệ Davies vốn là mũi tấn công cánh trái rất hiệu quả nhưng lần này chính anh mắc sai lầm để M’Gladbach mở tỷ số trận đấu. Những tiền vệ tấn công dọc hai biên là Sane và Gnabry cũng đánh mất phong độ một cách bất ngờ. 

Tiền đạo Robert Lewandowski cứu Nagelsmann bằng pha đệm bóng gỡ hòa 1-1 cho Bayern Munich. Dù sao thì đây cũng chỉ mới là trận đấu chính thức đầu tiên của Nagelsmann. Tình hình có thể sẽ khó khăn hơn với cựu HLV Leipzig khi mà người đại diện của Lewandowski là Pini Zahavi vừa cho biết đã trao đổi với Chelsea về mức giá chuyển nhượng 80 triệu euro. Nếu tiền đạo Ba Lan rời sân Allianz thì HLV Nagelsmann thực sự rơi vào khó khăn. Ông rất khó xây dựng lối chơi cho riêng mình khi Bayern Munich khá bị động trong thị trường chuyển nhượng mùa này, 

Tin cùng chuyên mục