Barcelona chỉ trích La Liga “xấu hổ” vì không Goal-line

Thủ môn Marc-Andre ter Stegen và HLV Xavi Hernandez của Barcelona sau trận thua 2-3 hôm Chủ nhật trước Real Madrid ở trận El Clasico, đã chỉ trích việc thiếu công nghệ đường biên ngang (Goal-line) là một điều “đáng xấu hổ” đối với một trong những giải đấu được đánh giá là hay nhất châu Âu như La Liga.

HLV Xavi Hernandez của Barcelona chỉ trích việc thiếu Goal-line là một điều “đáng xấu hổ”.
HLV Xavi Hernandez của Barcelona chỉ trích việc thiếu Goal-line là một điều “đáng xấu hổ”.

La Liga là một trong số ít các giải đấu hàng đầu ở châu Âu không triển khai công nghệ này, có nghĩa là VAR sẽ phải ra phán quyết rằng Andriy Lunin đã ngăn cản cú sút của Lamine Yamal vượt qua vạch vôi khi tỷ số đang là 1-1 trong hiệp một tại Santiago Bernabeu. Real Madrid sau đó đã giành chiến thắng trong một trận đấu hấp dẫn, với bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút bù giờ của Jude Bellingham. Kết quả giúp Real Madrid giúp họ bỏ xa đội xếp thứ 2 là Barca đến 11 điểm khi giải chỉ còn 6 trận.

Thủ thành Ter Stegen nói với các phóng viên: “Tôi không thể tìm được từ ngữ nào để giải thích những gì đã xảy ra trên vạch vôi. Thật đáng xấu hổ cho bóng đá. Có rất nhiều tiền trong ngành này nhưng lại không dành cho những gì quan trọng. Tôi không hiểu tại sao giải đấu này lại không có tiền để triển khai công nghệ mà các giải đấu khác có”.

HLV Xavi lặp lại nhận xét của Ter Stegen, mô tả trận thua Real Madrid là một sự bất công lớn. “Tôi hoàn toàn đồng ý với Ter Stegen”, Xavi nói trong cuộc họp báo sau trận đấu. “Thật xấu hổ khi không có công nghệ Goal-line. Nếu muốn nói đây là giải đấu hay nhất thế giới thì chúng ta cần nó. Mọi người đã xem nó. Tôi có thể nói gì? Liên đoàn có thể trừng phạt tôi. Những hình ảnh ở đó. Cảm giác ngày hôm nay hoàn toàn bất công. Tôi đã nói trước trận đấu rằng tôi hy vọng trọng tài sẽ không bị chú ý và đưa ra những quyết định đúng đắn. Cuối cùng thì cả 2 đều không xảy ra chuyện gì cả”.

Barcelona.png
Vì La Liga không có Goal-line nên VAR buộc phải tham gia phán xét những tình huống này.

Chủ tịch La Liga, Javier Tebas trước đó đã đáp lại những lời chỉ trích về việc thiếu công nghệ đường biên ngang, nhưng không phải là những luận chứng chuyên môn mà bằng cách đăng những tin tức về thời điểm công nghệ này gặp trục trặc ở các giải đấu khác.

Đây là trận thua El Clasico thứ 3 của Barcatrong mùa giải, bao gồm ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Nhưng Barca đều là đội chơi tốt trước khi thua ngược trong cả 2 lượt trận ở La Liga. “Tôi tự hào về toàn đội, đặc biệt là trong hiệp hai”, HLV Xavi nói thêm. “Chúng tôi đã cố gắng. Chúng tôi đã chơi tốt, nhưng những sai lầm đã khiến chúng tôi phải trả giá bằng thất bại. Thông thường, dựa vào diễn biến trận đấu, chúng tôi sẽ thắng. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi kiến tạo nhiều hơn và phòng ngự tốt. Chúng tôi kiểm soát trận đấu”.

Thất bại sẽ mang lại sự tập trung mới cho bước đi tiếp theo của Xavi. Nhà cầm quân 44 tuổi của Barca đã thông báo rằng ông sẽ từ chức vào cuối mùa giải, nhưng ngày càng có nhiều lời kêu gọi ông ở lại. “Đây không phải là thời điểm”, Xavi nói khi được hỏi về tương lai. “Chúng tôi phải chấp nhận thất bại này và nghĩ về Valencia trong trận đấu tiếp theo. Vẫn còn 6 trận đấu phải chơi và còn nhiều việc phải làm. Mục tiêu là kết thúc ít nhất trong 2 hàng đầu để chơi Siêu cúp Tây Ban Nha vào mùa giải tới. La Liga kéo dài 38 trận và bạn phải chúc mừng Real Madrid. Họ chỉ thua một trận trong cả mùa giải và giờ đây danh hiệu gần như đã được hoàn thành”.

Tin cùng chuyên mục