Barca và dấu hỏi về trung vệ

Kế hoạch chuyển nhượng của Barca rất rõ ràng: 1 hậu vệ phải, 1 tiền vệ trung tâm và 1 tiền đạo. Barca cũng đã đưa ra những mục tiêu rất cụ thể trong kế hoạch ấy. 
Barca có khoảng trống lớn ở vị trí trung vệ.
Barca có khoảng trống lớn ở vị trí trung vệ.
 Hector Bellerin được xem là ưu tiên số 1 cho vị trí hậu vệ phải. Marco Verratti là tiền vệ mà Barca theo đuổi kỹ nhất. Riêng 1 tiền đạo mới hiện vẫn chưa thống nhất với nhiều mục tiêu khác nhau.

Nhìn vào kế hoạch của Barca, có một điều rất đáng lo: trung vệ. Nếu Barca mua được những cầu thủ mới kể trên, đội á quân La Liga vẫn thiếu trung vệ cho hành trình đường dài. Hiện tại, các trung vệ mà Barca đang sở hữu có Samuel Umtiti, Gerard Pique, Javier Mascherano, Jeremy Mathieu và Marlon.

Hãy cùng phân tích kỹ hơn những con người này. Pique và Umtiti chắc chắn là cặp trung vệ chính thức của Barca mùa giải tới. Họ vừa đá cạnh nhau mùa đầu tiên, và khá ăn ý. Nhưng Barca cần một trung vệ giỏi để xoay tua, nhằm giảm tải cho Pique và Umtiti. Mascherano là lựa chọn hàng đầu. Nhưng sự thật là anh không còn trẻ nữa, và chậm đi rất nhiều. Mathieu không có trong kế hoạch. Riêng Marlon là một hoài nghi về chất lượng, chỉ vừa được Luis Enrique cho ra mắt cuối mùa 2016-2017.

Đây là một vấn đề thực sự nan giải với tân HLV Ernesto Valverde. Sự chênh lệch về chất lượng các trung vệ khiến Barca thừa nhưng lại thiếu. Chưa kể, đội bóng xứ Catalan còn Thomas Vermaelen, người trở về từ Roma sau thời gian cho mượn. Giải quyết tương lai của Mathieu và Vermaelen cũng đang khiến Barca đau đầu. Chỉ khi nào 2 cầu thủ này ra đi, Barca mới có thể mua trung vệ mới.

Trước đây, Barca đã theo đuổi Theo Hernandez, một hậu vệ cánh trái có khả năng đá trung vệ. Theo cũng có thể chơi cánh phải khi cần. Nhưng Theo đã chọn Real Madrid. Cầu thủ 19 tuổi người Pháp sang Real làm dự bị cho Marcelo thay vì nhận lời Barca. Theo có chất lượng cao, và cả một tương lai phía trước, trong khi giá chuyển nhượng không cao. Bị Theo từ chối, Barca sẽ phải tìm giải pháp mới để bổ sung cho hàng thủ.

Yerry Mina và Davinson Sanchez, những trung vệ trẻ người Colombia từng được Barca tiếp cận một thời gian không hề ngắn. Nhưng mọi chuyện không đi đến đâu, khi Barca vẫn đang bế tắc trong việc giải quyết vấn đề ngân sách, vốn đang tiến đến gần ngưỡng 73% doanh thu. Trong trường hợp xấu nhất, HLV Valverde sẽ phải làm việc với bộ khung mà người tiền nhiệm Luis Enrique để lại. Khi ấy, sẽ không dễ để Barca hiện thực hóa tham vọng giành vinh quang.

Tin cùng chuyên mục