Barca đã quyết định sa thải Koeman?

Trong một cuộc họp báo mà truyền thông Tây Ban Nha mô tả mang không khí của một lời chào tạm biệt, HLV Ronald Koeman cũng đã gợi ý về sự thiếu tôn trọng của ban lãnh đạo Barcelona đang dành cho ông.

HLV Ronald Koeman có vẻ đang bình tĩnh đón nhận quyết định sa thải.
HLV Ronald Koeman có vẻ đang bình tĩnh đón nhận quyết định sa thải.

Tương lai của HLV Koeman đã được đếm ngược sau khi Barca thất bại 0-3 tại Benfica ở Champions League hôm thứ tư. Truyền thông địa phương cho rằng nhà cầm quân 58 tuổi người Hà Lan sẽ bị sa thải sau trận đấu hôm thứ bảy với Atletico Madrid, bất kể kết quả như thế nào. Trong khi ESPN tiết lộ hôm thứ sáu rằng Chủ tịch Joan Laporta đã tăng cường tìm kiếm người thay thế. Trong đó, cựu HLV Juventus Andrea Pirlo và HLV của River Plate, Marcelo Gallardo đã được thêm vào danh sách rút gọn, vốn trước đó bao gồm cựu đội trưởng Barca, Xavi Hernandez và HLV đội tuyển Bỉ, Roberto Martinez.

Và HLV Koeman trong cuộc họp báo hôm thứ sáu cũng bóng gió xác nhận rằng những thông tin trên là sự thật. “CLB đã không nói gì với tôi”, Koeman nói. “Tôi được biết rằng Chủ tịch đã đến sân tập vào sáng nay, nhưng tôi đã không thấy ông ấy. Chúng tôi đang chuẩn bị cho trận đấu hôm thứ bảy. Tôi không thể nói bất cứ điều gì. Nhưng tôi có tai mắt và tôi biết rất nhiều thứ đã bị rò rỉ, điều mà tôi nghĩ đó là sự thật, nhưng không ai nói gì với tôi cả”.

Khi được hỏi về mối quan hệ của Koeman với Laporta, điều vốn đã xấu đi kể từ khi tân Chủ tịch cố gắng thay thế ông vào mùa hè. Nhà cầm quân người Hà Lan từ chối trả lời trực tiếp, nhưng nhấn mạnh: “Không cần thiết phải trả lời điều đó. Bạn nghĩ sao? Nó không phải là tốt hay xấu. Đối với tôi, cách hành xử mới là vấn đề quan trọng”.

Koeman thậm chí còn phản ánh về quãng thời gian dẫn dắt Camp Nou, ông đã đùa khi đưa ra những khoảnh khắc tuyệt vời nhất và tồi tệ nhất: “Tôi có phải trả lời điều này không? Cứ như thể tôi đã đi rồi. Khoảnh khắc tuyệt vời nhất chắc chắn là ký hợp đồng trở thành HLV Barca. Điều tồi tệ nhất ư? Sự ra đi của Lionel Messi”.

Trong khi đó, ở buổi họp báo của mình, HLV Diego Simeone của Atletico đã gửi sự ủng hộ đến Koeman: “Anh ấy ở một vị trí không thoải mái. Chúng tôi là đồng nghiệp và tôi tôn trọng anh ấy với tư cách là một HLV. Tôi rất tôn trọng Koeman. Với tư cách là đồng nghiệp, tôi chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất”.

Tin cùng chuyên mục