Ba vị trí trên 23 tuổi ở đội U23 Việt Nam: Ưu tiên hàng thủ?

Sau khi kết thúc vòng 21 Nuti Cafe V-League 2018, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được tập trung để chuẩn bị cho Asiad 2018. Kể từ khi Ban tổ chức thông báo điều lệ "U23 +" qua việc mỗi đội được tăng cường 3 cầu thủ trên 23 tuổi, giới chuyên môn đã có những nhận định, dự đoán 3 cái tên trên 23 tuổi sẽ được góp mặt ở lần này.

Liệu Anh Đức sẽ tiếp tục nằm trong tính toán của ông Park Hang-seo? Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Liệu Anh Đức sẽ tiếp tục nằm trong tính toán của ông Park Hang-seo? Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Khả năng lớn nhất là ông Park Hang-seo sẽ trao quyền ưu tiên ấy cho hệ thống phòng ngự khi thủ thành Bùi Tiến Dũng khá chìm từ đầu mùa giải đến nay khi ít bắt chính ở đội hình Thanh Hóa. Trong khi hai đàn anh Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tuấn Mạnh đang rất ổn định trong khung thành của Hải Phòng và Khánh Hòa. Tiếp đến là Quế Ngọc Hải, Văn Quyết, kể cả Minh Vương cũng được nhắc đến. 

Khu vực đang tạo ra nhiều an tâm cho ông Park chính ở hàng công khi bên cạnh Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường... Khá ổn định thì có thêm Nguyễn Tiến Linh đang là nhân tố mới trên hàng tiền đạo của Bình Dương. Tiền đạo trẻ này vốn bị chấn thương trước khi đội U23 Việt Nam lên đường dự VCK giải U23 châu Á hồi đầu năm, anh đã trở lại từ giữa giai đoạn 1 V-League năm nay và nhanh chóng khẳng định vai trò của một “sát thủ” trên hàng công.

Ba vị trí trên 23 tuổi ở đội U23 Việt Nam: Ưu tiên hàng thủ? ảnh 1 Minh Vương và Văn Toàn đang có phong độ tốt trong đội hình HA.GL. Ảnh: ANH TIẾN
Bài toán cho ông Park có lẽ là sự lựa chọn giữa Tiến Linh hay Anh Đức, giữa sức trẻ và kinh nghiệm trận mạc. Trái ngược với vị trí người gác đền mà đến lúc này, ông thầy người Hàn Quốc vẫn nghiêng về sự an toàn hơn, đó là các cựu binh. 

Tin cùng chuyên mục