Atletico bây giờ tệ hại như thế nào?

Không chỉ đánh mất đi sự lợi hại trong mặt trận phòng ngự, khâu tấn công, Atletico cũng không còn mang lại sự hiệu quả so với 3 mùa giải trước. Để hiện tại, Rojiblancos chỉ còn là cái “bóng” chính mình.

Juanfran (đỏ trắng) gây thất vọng ở hàng thủ. Ảnh: Getty Image.
Juanfran (đỏ trắng) gây thất vọng ở hàng thủ. Ảnh: Getty Image.

Hàng thủ mất đi sự chắc chắn

Nếu trước đây 3 mùa giải, đội bóng của HLV Diego Simeone tạo nên sự thách thức lớn đối với 2 ông lớn Barcelona và Real Madrid cùng các đối thủ khác tại Champions League nhờ vào lối chơi mang thương hiệu riêng, giờ đây mọi thứ lụi tàn dần.

Ở đây, không phải Atletico không còn bám chặt triết lý chiếm lĩnh không gian như HLV Simeone từng vạch ra. Một khi đã gọi triết lý, và một khi Atletico còn dẫn dắt bởi Simeone, làm sao có thể thay đổi.Thực tế, Rojiblancos đã không còn phát huy sự lợi hại tối đa của triết lý này khi các trụ cột sa sút dần. Bởi khi không đạt phong độ cao, khái niệm chiếm lĩnh không gian cũng chỉ bằng thừa.

Thống kê cho thấy, có đến 7 bàn thua (tính trên mọi mặt trận) xuất phát từ 2 biên nơi có sự góp mặt của Juanfran, Filipe Luis và Sime Vrsaljko tùy từng thời điểm. Từ lỗi vị trí cho đến sai lầm trong bọc lót. Khi phòng ngự đã tệ đến vậy, đâu có hy vọng gì để Juanfran, Luis hay Vrsaljko…tham gia hỗ trợ tốt tấn công.

Tất nhiên, nếu chỉ đổ lỗi cho cả 3 thì hơi oan khi bộ đôi Savic - Godin cũng góp phần tạo nên sự thiếu chắc chắn hàng thủ. Không nói suông, tính từ mốc Luis Suarez ghi bàn gỡ hòa cho Barca ở cuộc đối đầu tại vòng 8. Từ đó cho đến cuối trận, 2 lần Savic - Godin thất bại trong việc truy cản đối phương, qua đó đặt khung thành Jan Oblak vào thế báo động. Và tính cho đến hết trận đấu với Elche tại Cúp nhà Vua, 8 bàn thua sau 13 trận đã nói lên tất cả. Trong khi cùng kỳ mùa trước, con số này chỉ là 6.

Torres và Griezmann gây thất vọng

Atletico bây giờ tệ hại như thế nào? ảnh 1 Griezmann (đỏ trắng) gây thất vọng trong vai trò săn bàn chính cho Atletico. Ảnh: Getty Image. 

Khi hàng thủ chơi không tốt, hàng công cũng không khá hơn. Sau 13 trận, đoàn quân HLV Simeone ghi được 16 bàn với trung bình 1,23 bàn/trận. Trong tổng số trận đã qua, có đến 4 lần hàng công Atletico không thể ghi bàn. 6 lần ghi đúng 1 bàn, và 4 lần vượt 2 bàn. Đủ thấy có sự tệ hại rõ rệt.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sa sút nằm ở những ngôi sao trên mặt trận tấn công. Cuộc đối đầu với Elche, Atletico tung ra tới 14 pha dứt điểm để có 1 bàn thắng. Riêng Fernando Torres có đến 10 pha kết thúc vẫn không ghi được bàn. Tính rộng hơn từ đầu mùa tới giờ, tiền đạo người Tây Ban Nha có đến 311 phút thi đấu vẫn không ghi được bàn nào.

Nặng nề nhất trường hợp Antoine Griezmann, tiền đạo người Pháp đã ghi được 3 bàn. Nhưng bao nhiêu đó chẳng đủ so với kỳ vọng, cần biết để ghi được 3 bàn, Griezmann phải tốn đến tổng thể 23 pha kết thúc và chỉ đạt 13% khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Đây là tỷ lệ kém nhất kể từ khi Griezmann chuyển đến Atletico. Trong khi đó, Angel Correa không cần đến số cú dứt điểm trên vẫn ghi được 3 bàn với tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng thành công đạt 18,75% trong 12 trận đấu tham gia (tính cả dự bị lẫn đá chính).

Tin cùng chuyên mục