Trong lúc các đối thủ lớn ở Premier League cố gắng “làm mới” lực lượng thì Arsenal vẫn cứ dậm chân tại chỗ.

HLV Arsene Wenger
Khi HLV Arsene Wenger chân ướt chân ráo tới với bóng đá Anh thì ông là “nhà cách mạng”. Nhưng khi chuẩn bị kỷ niệm 20 năm ngày dẫn dắt Arsenal thì nhà cầm quân người Pháp lại là con người khác hẳn: chậm chạp. Sự chậm chạp không phải ở tuổi tác (66) mà chậm ở suy nghĩ bởi các đối thủ luôn nỗ lực đổi mới thì ông vẫn khư khư bám giữ quá khứ huy hoàng của mình vốn đã rời xa 12 năm qua!
Mùa giải Premier League 2016-2017 chỉ còn hơn 10 ngày nữa sẽ khai cuộc. Arsene Wenger sẽ đối diện với một loạt đồng nghiệp không chỉ trẻ tuổi hơn mà được đánh giá nhạy bén hơn về công việc. Đó là Antonio Conte, Pep Guardiola và Jose Mourinho ở CLB mới. Jurgen Klopp có mùa giải ngay từ đầu với Liverpool…Sau khi Sir Alex Ferguson về hưu cách đây 3 năm, Wenger là HLV dày dạn kinh nghiệm nhất ở Premier League hiện tại.
Bằng chứng của những mùa giải gần đây thúc đẩy các tân HLV nỗ lực thể hiện mình hướng tới ngôi vương. Trong 7 danh hiệu vô địch của 1 thập niên qua thì có 3 thuộc về tân HLV: Claudio Ranieri với Leicester City, Manuel Pellegrini với Manchester City and Carlo Ancelotti với Chelsea; Jose Mourinho cũng vô địch ngay năm đầu tiên trở lại Chelsea; Roberto Mancini ở năm đầu tiên dẫn dắt Manchester City ngay từ đầu mùa…
Arsenal sẽ bị cạnh tranh khốc liệt ở mùa giải tới vì HLV Wenger không tăng cường lực lượng như các đối thủ. Ông chỉ mới có một ngôi sao mới là Granit Xhaka, trong lúc lẽ ra ông phải có ít nhất 2 tân binh nữa: một trung vệ và một tiền đạo. Cặp trung vệ kỳ cựu Per Mertesacker và Laurent Koscielny không còn thi đấu thường xuyên vì chấn thương. Koscielny giờ đây phải nghỉ tới Giáng sinh mới có thể trở lại thi đấu. Mertesacker có tiền sự chấn thương gối mà buộc anh không thể đá nhiều trận kể từ đầu năm 2016 tới nay. Tiền vệ Santi Cazorla là bộ não của Arsenal cũng đã mất nguyên nửa mùa giải vừa qua vì chấn thương dây chằng đầu gối. Tiền đạo Giroud ít chấn thương nhưng phong độ phập phù.
Người hâm mộ Arsenal vẫn tin HLV Wenger sẽ tăng cường được lực lượng trong tháng 8, thậm chí ông đã mua hai ngôi sao Mesut Ozil và Danny Welbeck vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Ngoài ra, ông thầy người Pháp có có “giải pháp nội bộ”, tức là sử dụng những cầu thủ trẻ của đội. Như Hector Bellerin chơi rất tốt ở vai trò hậu vệ phải mùa giải vừa qua hay tiền vệ Alex Iwobi trong nửa cuối mùa giải trước. Ông Wenger còn có các hậu vệ trẻ như Rob Holding, Calum Chambers và Krystian Bielik.
HOÀNG HƯNG