Áp lực từ vòng loại World Cup 2026 đến cơ hội dự Asian Cup 2027

Sau thất bại ở Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam chỉ còn vòng loại thứ 2 World Cup 2026 trên hành trình tiến ra “biển lớn” châu Á trong năm 2024. Áp lực dành cho HLV Philippe Troussier vì thế tăng lên rất nhiều lần. Bởi sân chơi này không chỉ kiểm chứng về khả năng chạm ngưỡng World Cup của toàn đội, mà còn ảnh hưởng đến cơ hội được tham dự Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam còn 2 trận đấu quan trọng với Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 vào tháng 3 tới. ẢNH: AFC
Đội tuyển Việt Nam còn 2 trận đấu quan trọng với Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 vào tháng 3 tới. ẢNH: AFC

Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tính cho kết quả vòng loại thứ nhất Asian Cup 2027. Cụ thể, 18 đội tuyển vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026 được mặc định có suất tham dự Asian Cup 2027 được Saudi Arabia đăng cai.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam giành được vé dự Asian Cup 2023 nhờ thành tích lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Điều tương tự với 11 đội tuyển khác, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran, Saudi Arabia, Syria, Trung Quốc, Iraq, Oman, Lebanon và UAE. Còn những đại diện sớm dừng bước ở vòng loại thứ nhất và thứ 2 World Cup 2022 xuống tham dự vòng loại cuối cùng Asian Cup 2023, để tìm ra 11 suất còn lại đến với ngày hội lớn của bóng đá châu lục tổ chức trên đất Qatar.

Trong đó, Indonesia có vé dự Asian Cup 2023 nhờ vượt qua vòng loại cuối cùng Asian Cup 2023. Thầy trò Shin Tae-yong phải tham dự sân chơi này vì bị chính đội tuyển Việt Nam loại từ vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Tuy nhiên, khi FIFA phân bổ cho AFC đến 8,5 suất tham dự World Cup 2026, thì cơ quan quyền lực của bóng đá châu Á đã điều chỉnh từ 12 lên 18 đội giành được quyền góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Sự thay đổi này ảnh hưởng đến cơ hội dự Asian Cup 2027 của các đội sớm dừng bước tại vòng loại World Cup 2026.

419339475-694997672834149-8211741202732969214-n-7891.jpg
HLV Troussier còn hai tháng để cải thiện những vấn đề còn tồn đọng ở đội tuyển Việt Nam.

Cụ thể, vòng loại Asian Cup 2027, chỉ dành cho các đội dừng bước sau vòng loại thứ nhất và thứ 2 World Cup 2026, từ 12 nay chỉ còn 6 suất dự vòng chung kết của đấu trường châu lục. Thậm chí sẽ còn 5 suất nếu đội chủ nhà Asian Cup 2027 là Saudi Arabia không vượt qua được vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Tức cơ hội đã bị giảm tối thiểu đến 50%, kèm theo áp lực khủng khiếp dành cho các đội đặt ra nhiều tham vọng.

Với đội tuyển Việt Nam, sau hai trận đầu tiên ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026, thầy trò Troussier tạm đứng thứ 2 với 3 điểm, kém đội đầu bảng Iraq khoảng cách bằng một trận thắng, và hơn 2 đội xếp sau Indonesia và Philippines lần lượt 2 và 3 điểm. Tuy nhiên, hai cuộc đối đầu với Indonesia vào tháng 3 tới gần như quyết định khả năng đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026 lẫn cơ hội tham dự Asian Cup 2027 của toàn đội.

Thất bại 0-1 trước đội tuyển xứ Vạn đảo ở Asian Cup 2023 đã chỉ ra hàng loạt vấn đề của đội tuyển Việt Nam hiện tại. HLV Troussier chỉ còn 2 tháng để điều chỉnh những sai số, khỏa lấp những điểm khuyết, với hy vọng cải thiện và có kết quả tốt nhất khi tái đấu đối thủ.

Tin cùng chuyên mục