Áo đỏ tổng sắp Tadej Pogacar bị phạt vì ‘tiểu xảo’ của đồng đội khi rút đích

Sau khi chặng 6 kết thúc an toàn, Ban tổ chức UAE Tour 2021 đã quyết định phạt Áo đỏ tổng sắp Tadej Pogacar (UAE Emirates) và đồng đội Jan Polanc mỗi người 10 giây trên bảng tổng sắp, 4 điểm áo xanh và 200 franc Thuỵ Sĩ vì đẩy nhau lúc rút về đích.

Tadej Pogacar vẫn giữ áo đỏ tổng sắp dù bị phạt.
Tadej Pogacar vẫn giữ áo đỏ tổng sắp dù bị phạt.

Đây là một quyết định hết sức bất ngờ bởi chặng 6 từ đảo Deira đến Palm Jumeirah dài 168km chỉ là đoạn đường bằng phẳng và không có nhiều diễn biến phức tạp.

Đúng với “kịch bản” một chặng đường trường bằng phẳng, sau khi xuất phát không lâu thì một nhóm tay đua ít có khả năng tranh chấp thứ hạng cá nhân cao như Tony Gallopin (AG2R Citroen), Alexey Lutsenko, Luis Leon Sanchez (Astana-Premier Tech), Matthieu Ladagnous, Attila Valter (Groupama-FDJ) và Inigo Elosegui (Movistar) được thả vượt lên dẫn đầu đoàn đua. Nhưng họ cũng chẳng đi được bao lâu và đoàn đua cứ thể “diễu hành” trong gần 100km đầu tiên.

Áo đỏ tổng sắp Tadej Pogacar bị phạt vì ‘tiểu xảo’ của đồng đội khi rút đích ảnh 1 Tadej Pogacar được đồng đội Jan Polanc đẩy khi rút về đích. 

Diễn biến chặng này chỉ thật sự thấp dẫn khi còn 72km cuối, đoàn đua băng qua sa mạc với những cơn gió thổi tạt ngang rất mạnh. Đây mới là lúc những tay đua nhiều tham vọng lên tiếng. Những đợt tấn công mạnh mẽ đã giúp một nhóm khoảng 30 tay đua vượt lên. Nhưng càng về sau, nhóm đi đầu không có sự đồng lòng nên liên tục bị xé nhỏ và để cho nhóm sau bắt kịp lúc gần về đến đích.

Và đợt nước rút về đích thật sự làm mãn nhãn người hâm mộ với sự có mặt của “những đứa con thần gió” như: Elia Viviani (Cofidis), David Dekker (Jumbo-Visma), Caleb Ewan (Lotto Soudal), Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep),…

Áo đỏ tổng sắp Tadej Pogacar bị phạt vì ‘tiểu xảo’ của đồng đội khi rút đích ảnh 2 Một vụ tai nạn ở chặng 6.

Kết quả, Sam Bennett đã vượt qua Elia Viviani để cán mức đầu tiên với thành tích 3 giờ 32 phút 23 giây nhờ sự hỗ trợ đắc lực của đồng đội Michael Mørkov. Trong khi đó, Elia Viviani chịu bất lợi khi đầu kéo tốc độ quen thuộc Fabio Sabatini đã bị tai nạn trước đó. Đây là lần thứ hai thắng chặng của Sam Bennett tại giải. Áo đỏ Tadej Pogacar về đích ở vị trí thứ 24 nhưng vẫn trong nhóm đầu, cùng giờ với Sam Bennett.

Nhưng bất ngờ xảy ra không lâu sau khi các tay đua về đích, khi ban tổ chức ra quyết định xử phạt Tadej Pogacar và đồng đội Jan Polanc trừ mỗi người 10 giây trên bảng tổng sắp cá nhân, 4 điểm áo xanh và 200 franc Thuỵ Sĩ.

Sau đó, đội UAE Emirates đã lên tiếng xác nhận Jan Polanc đã đẩy Tadej Pogacar trong đợt nước rút khi còn cách đích khoảng 100m. Đây là hành động được đánh giá là “dư thừa” của Jan Polanc bởi khi đó Tadej Pogacar đã năm ở vị trí khá an toàn, giữa chùm đông về đích nhưng không lên rút.

Áo đỏ tổng sắp Tadej Pogacar bị phạt vì ‘tiểu xảo’ của đồng đội khi rút đích ảnh 3 Sam Bennett giành chiến thắng chặng 6.

Án phạt này không làm mất vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp của Tadej Pogacar (20 giờ 41 phút 59 giây) nhưng khoảng cách với người xếp thứ hai Adam Yates (Ineos Grenadiers) chỉ còn 35 giây. Trong khi đó, tay đua người Slovenia (51 điểm) đã mất áo xanh tổng sắp về tay David Dekker (Jumbo-Visma) với 57 điểm.

Tuy nhiên, Tadej Pogacar không buồn phiền vì đồng đội làm hại mình khi nói: “Cuộc đua vẫn còn một chặng nữa mới kết thúc. Tôi rất vui vì hôm nay thi đấu rất quyết liệt nhưng toàn đội đã cố gắng hỗ trợ nhau. Tôi hi vọng chặng ngày mai sẽ tiếp tục như thế. Tôi không phải mẫu người thích ra lệnh, trong đội có nhiều VĐV dày dạn kinh nghiệm và tôi tin tưởng họ. Tôi thực sự không cần lo lắng về bất cứ điều gì, tôi chỉ đạp xe và đi theo các đồng đội của mình. Đó là lợi thế của việc có những người đồng đội tốt”.

Tin cùng chuyên mục