Andre Onana là rắc rối mới nhất của Man.United?

Onana đã giữ sạch lưới 8 trận cho Inter Milan trên đường tới trận chung kết Champions League mùa trước. Trong khi đó, từ đầu mùa giải dưới màu áo Man.United, thủ thành người Cameroon đã 14 lần vào lưới nhặt bóng chỉ sau 6 trận đã qua. Man.United chỉ giữ sạch lưới duy nhất 1 trận mở màn khi thắng Wolves 1-0, còn lại họ đều bị những Tottenham, Nottingham, Arsenal hay Brighton, Bayern Munich ghi từ 2 đến 3 bàn vào lưới mỗi trận.
Andre Onana là rắc rối mới nhất của Man.United?

Ban đầu, đó có thể là vấn đề chung của hàng phòng ngự vốn chẳng có mấy cứng cáp. Nhưng khi Onana mắc lỗi ở bàn thua đầu tiên trên sân Bayern Munich thì người ta buộc phải đặt dấu hỏi: tại sao lại có sự sa sút nhanh đến thế ở một thủ môn đã được khẳng định giá trị. Phải chăng bản chất không phải nằm ở Onana mà là vấn đề của các cầu thủ được kỳ vọng cao nhưng rơi vào một môi trường có phần hỗn loạn và thiếu tổ chức nên mới ra nông nỗi thế. Không thể tránh được.

Trên thực tế, Onana vẫn xuất sắc ở khả năng triển khai bóng, giúp Man.United kiểm soát được bóng ở phần sân nhà. Tuy nhiên, hàng loạt chấn thương của các trụ cột nơi hàng phòng ngự khiến Man.United liên tục ôm hận những trận vừa qua, và Onana – dù là người chịu trách nhiệm chính trong khung thành, không phải người duy nhất chơi không tốt. Nhưng một bình luận viên nổi tiếng người Anh đã nói: “Tôi không biết Onana có giúp Man.United chơi tấn công tốt hơn từ phía dưới hay không, nhưng rõ ràng việc quan trọng nhất là anh ta phải ngăn được bóng vào lưới. Đó là phần việc mà De Gea đã làm suốt những năm qua – “ban phép” cho mọi lỗi lầm của hàng thủ phía trước”.

Sau trận thua Bayern Munich, thủ môn sinh năm 1996 đã chủ động trả lời truyền thông và thừa nhận: “Sai lầm của tôi khiến đội bóng đánh mất thế trận, tôi đã làm các đồng đội thất vọng. Toàn đội đã chơi tốt trong trận này và không giành chiến thắng chỉ vì tôi. Khởi đầu của tôi tại Man.United không tốt. Đây là một trong những trận đấu tồi tệ nhất của tôi”.

Tuyển thủ Cameroon - đã ký hợp đồng trị giá 47,2 triệu bảng từ Inter Milan vào mùa hè này để thay thế cho David De Gea - phạm một lỗi tai hại sau khi cú sút của Leroy Sane bằng cách nào đó để bóng luồn dưới cơ thể anh trong bàn mở tỷ số của Bayern. Tất nhiên không phải vì bàn thua này mà Man.United bại trận, nhưng nó khiến cho áp lực tìm điểm của đội khách đến từ nước Anh trở nên khó khăn hơn gấp nhiều lần. Đá với B.Munich mà phải cố tìm cách gỡ hòa, đó không phải là hoàn cảnh nằm trong dự tính.

Vẫn Onana: “Thật khó để thua theo cách này vì chúng tôi đã khởi đầu rất tốt nhưng sau sai lầm của tôi, chúng tôi đã mất quyền kiểm soát trận đấu. Trong cú sút trúng đích đầu tiên của họ, tôi đã phạm sai lầm nên đội đã sa sút vì sai lầm đó. Tôi còn nhiều điều phải chứng minh. Khởi đầu của tôi ở Manchester không tốt như tôi mong muốn. Thật khó khăn vì chúng tôi là một CLB lớn muốn giành chiến thắng mọi thứ”.

HLV Ten Hag vừa vui với bàn thắng đầu tiên của Hojlund thì lại "rầu" vì Onana

HLV Ten Hag vừa vui với bàn thắng đầu tiên của Hojlund thì lại "rầu" vì Onana

Theo phân tích của truyền thông Anh, đây không phải là lỗi tình cờ. Onana cũng gây chú ý trong trận ra mắt Premier League, khi có một pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vùng cấm nhưng Wolves không được hưởng quả phạt đền. Onana cũng để một cú lốp bóng từ cự ly 45 mét đánh bại mình trong trận giao hữu trước mùa giải với Lens. Sau đó, pha té ngã khi lùi về khung thành tạo điều kiện cho Taiwo Awoniyi mở tỉ số ở trận gặp Nottingham Forest. Chưa kể đến các tình huống trong bàn thắng ấn định chiến thắng của Declan Rice cho Arsenal và pha lập công của Joao Pedro cho Brighton trong trận thua 1-3.

Theo cựu cầu thủ Gary Neville, thì vị trí thủ môn ở Man.United dễ bị soi, và áp lực nhất trong bóng đá thế giới. Onana chắc chắn đang cảm thấy sức nóng đó. Những thủ môn vĩ đại hầu như không được chú ý. Tuy nhiên, Onana lại ở trong thời đại rất dễ trở thành xu hướng trên mạng xã hội mỗi khi mắc sai lầm. Bất chấp việc thủ môn nhận lỗi, HLV Erik ten Hag vẫn khẳng định trách nhiệm tập thể khi đội của ông có hàng phòng ngự kém ở mùa giải này. Với 14 bàn thua trên mọi đấu trường mùa này, nhiều nhất so với bất kỳ đội nào ở Premier League và đã để thủng lưới 3 bàn trở lên trong ba trận liên tiếp trên mọi đấu trường lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 1978 dưới thời Dave Sexton.

"Tôi thất vọng vì khi bạn ghi ba bàn vào lưới Bayern, ít nhất bạn cũng nên giành được một điểm. Chúng tôi đang trong giai đoạn có rất nhiều điều đang chống lại chúng tôi nhưng chúng tôi phải tự tạo ra vận may cho mình. Trận nào cũng quan trọng. Trận nào cũng rất lớn. Không ai có thể giúp bạn”, Ten Hag nói.

Tin cùng chuyên mục