Ancelotti: “Tôi chưa từng thấy cầu thủ ngôi sao nào bị đối xử tệ như Vinicius”

HLV của Real Madrid, Carlo Ancelotti khẳng định tiền đạo Vinicius Junior bị đối xử tệ hơn trên sân so với bất kỳ cầu thủ nào mà ông từng huấn luyện trong sự nghiệp. Nhà cầm quân kỳ cựu này vì thế cũng đã nhiệt tình bảo vệ tiền đạo người Brazil.

HLV Carlo Ancelotti không ít lần cố giữ bình tĩnh cho Vinicius Junior khi anh bị lạm dụng.
HLV Carlo Ancelotti không ít lần cố giữ bình tĩnh cho Vinicius Junior khi anh bị lạm dụng.

Vinicius ghi bàn thắng duy nhất cho Real Madrid trong trận hòa 1-1 ở lượt về vòng 1/8 Champions League với RB Leipzig tại Santiago Bernabeu hôm thứ Tư, nhưng anh cũng may mắn chỉ nhận một thẻ vàng vì phút mất bình tĩnh xô ngã đội trưởng Willi Orban của đội khách. Cuối tuần trước, tiền đạo người Brazil đã liên tục bị đám đông ở Mestalla huýt sáo trong trận hòa 2-2 với Valencia - trận đấu mà anh đã ghi cú đúp. Cũng ở sân đấu này mùa trước, Vinicius từng bị một nhóm người hâm mộ phân biệt chủng tộc, và đây chỉ là một trong số 8 sự cố lạm dụng nhằm vào cầu thủ này mà La Liga ghi nhận trong mùa giải 2022-23.

“Tôi đã nhìn lại một chút, lịch sử, số liệu thống kê và tôi chưa bao giờ thấy cầu thủ nào bị ngược đãi như Vinicius”, HLV Ancelotti nói trong cuộc họp báo trước trận tiếp đón Celta Vigo diễn ra vào Chủ nhật. “Cậu ấy bị đá, bị huýt sáo, bị xúc phạm... Và Vinicius đã làm gì? Cậu ấy ghi bàn và kiến tạo. Tôi có phải nói chuyện với cậu ấy về thái độ của mình hay không? Chắc chắn là không! Nhưng mọi người thì nên thay đổi thái độ đối với Vinicius. Trong lịch sử cá nhân của tôi, một cầu thủ có tài năng tuyệt vời chưa bao giờ phải chịu đựng những điều mà Vinicius gặp phải. Ở trận gặp Rayo Vallecano, cậu ấy bị một “cú karate” đánh vào đầu, và thậm chí còn không có một thẻ vàng nào được rút ra. Bây giờ, mọi người lại đang nói rằng ‘hắn ta cần phải nhận một thẻ đỏ’ ở trận đấu với Leipzig”.

Vinicius đã ghi 9 bàn sau 18 lần ra sân ở La Liga mùa này, ghi tổng cộng 16 bàn trên mọi đấu trường - bao gồm 3 bàn trong 5 trận ở Champions League. Trong đội hình Real Madrid, anh chỉ ghi bàn kém Jude Bellingham - người ghi 20 bàn. Và Vinicius đêm Chủ nhật này sẽ gánh vác thêm trách nhiệm ghi bàn từ người đồng đội sau khi tiền vệ 20 tuổi người Anh kháng cáo bất thành án treo giò 2 trận.

ancelotti1-3589.jpg
Tiền vệ Jude Bellingham kháng cáo bất thành án treo giò 2 trận.

Bellingham phải nhận thẻ đỏ sau khi trận hòa 2-2 tại Valencia đã kết thúc. Điều này bắt nguồn từ việc cầu thủ trẻ phản đối trọng tài khi cho rằng anh bị tước mất bàn thắng quyết định ở giây cuối cùng của thời gian bù giờ. Trọng tài thì khẳng định ông đã thổi còi kết thúc trận đấu vài giây trước khi Bellingham đánh đầu đưa bóng vào lưới. “Chúng tôi kháng cáo vì cho rằng hình phạt là quá mức”, HLV Ancelotti nói. “Không có sự xúc phạm nào cả, báo cáo của trọng tài nói như vậy. Ủy ban kỷ luật RFEF đã đánh giá về sự hung hăng mà cậu ấy khi tiếp cận trọng tài. Bellingham đôi khi phàn nàn như mọi người vẫn làm, thậm chí nhiều cầu thủ làm điều đó còn dữ dội hơn Bellingham. Chúng tôi vẫn cho rằng hình phạt là không chính xác”.

Như vậy, Bellingham sẽ vắng mặt trong trận tiếp đón Celta Vigo vào Chủ nhật, và làm khách tại Osasuna vào cuối tuần sau - cũng là trận đấu cuối cùng của Real Madrid trước khi bước vào 2 tuần nghỉ quốc tế.

Tin cùng chuyên mục