Ancelotti: “Real có hàng tiền vệ và tiền đạo hay nhất thế giới”

HLV Carlo Ancelotti đang tận hưởng lần trở lại thành công cùng Real Madrid và ông tin rằng bản thân đã may mắn khi sở hữu hàng tiền vệ và tiền đạo xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Toni Kroos, Casemiro và Luka Modric chắc chắn là bộ ba tiền vệ hay nhất thế giới.
Toni Kroos, Casemiro và Luka Modric chắc chắn là bộ ba tiền vệ hay nhất thế giới.

Bộ 3 tiền vệ gồm Luka Modric, Toni Kroos và Casemiro đã ở trên đỉnh thế giới trong một thời gian, trong khi Karim Benzema luôn được công nhận là một tiền đạo hàng đầu thế giới trong nhiều năm. Bộ tứ này đã tỏa sáng để góp sức quan trọng trong hành trình độc chiếm vị trí đầu bảng La Liga mùa này, khi tạo cách biệt 8 điểm trước khi bước vào năm mới, cũng như chơi rất thành công tại vòng bảng Champions League.

HLV Ancelotti trong phát biểu trên AS đã nhấn mạnh: “Tôi tin rằng Modric, Kroos và Casemiro là những người giỏi nhất. Cả 3 đều tạo thành hàng tiền vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Họ có quá nhiều kinh nghiệm và khả năng phi thường. Ngoài ra, họ kết hợp rất tốt với nhau. Khi cả 3 sát cánh cùng nhau, không hàng tiền vệ nào có thể so sánh với họ”.

Về Benzema, cầu thủ đã ghi 20 bàn sau 23 trận trên mọi đấu trường mùa này - bao gồm 15 bàn thắng chỉ sau 18 trận để dẫn đầu cuộc đua ghi bàn ở La Liga. HLV Ancelotti cũng dành những lời khen ngợi: “Tôi nghĩ Karim là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất, bởi vì giờ đây cậu ấy đã hoàn thiện hơn trong khả năng tuyệt vời của mình và có sự ổn định trong ghi bàn. Cậu ấy ở đẳng cấp ghi bàn chẳng kém Cristiano Ronaldo hay Erling Haaland. Benzema là một cầu thủ tạo ra sự khác biệt. Cậu ấy đang có phong độ ngoạn mục”.

Ancelotti: “Real có hàng tiền vệ và tiền đạo hay nhất thế giới” ảnh 1 Karim Benzema và Vinicius Junior đang thay nhau ghi rất nhiều bàn thắng.

Và tất nhiên, nhà cầm quân người Italia không quên đánh giá cao về đối tác tin cậy của Benzema trên hàng công là Vinicius Junior, khi ngôi sao chạy cánh 21 tuổi người Brazil đang phát triển mạnh mẽ ghi 12 bàn sau 25 lần ra sân - gần bằng những gì làm được trong 118 trận trước đó, ghi 15 bàn. HLV Ancelotti giải thích về sự tiến bộ này: “Vinicius đã tiến bộ hơn vì cậu ấy đã có sự điềm tĩnh hơn. Vinicius có tốc độ và tài năng tuyệt vời. Nhưng cậu ấy vẫn có thể cải thiện. Ví dụ, trong trận đấu không có bóng, trong tấn công vào các khoảng trống và sút - anh ấy có thể tiến bộ trong cả 3 khía cạnh này”.

Real có một tuần nghỉ lễ Giáng sinh trước khi họ đối mặt với Getafe tại La Liga vào ngày 2-1. Với việc bỏ xa đội nhì bảng Sevilla đến 8 điểm và đặc biệt, 2 thách thức lớn nhất đang khủng hoảng - Atletico Madrid hiện kém 17 điểm còn Barcelona đã kém 18 - nhưng HLV Ancelotti vẫn khá chừng mực: “Chúng tôi chỉ đang có một lợi thế nhỏ. Đúng là một số đối thủ của chúng tôi, chẳng hạn như Atletico hay Barca, có phần đi sau. Nhưng Sevilla vẫn là một thách thức lớn. La Liga là một giải đấu khó khăn, có rất nhiều đội giỏi và rất nhiều thứ bóng đá hay được trình diễn”.

Tin cùng chuyên mục