Adelaide International 1: Đều chưa đánh mất ván nào, Novak Djokovic sẽ “va” Daniil Medvedev ở BK hấp dẫn

Trận bán kết đầu tiên của Adelaide International 1 sẽ là “Cuộc họp thượng đỉnh” của 2 tay vợt hàng đầu thế giới hiện nay, và cũng đều là Cựu số 1 của ATP: Novak Djokovic và Daniil Medvedev. Đáng chú ý hơn, cả 2 tay vợt đến từ Đông Âu này đầu chưa đánh mất 1 ván đấu nào ở giải khai mùa của ATP Tour 2023…
Djokovic chưa thua ván nào ở Adelaide
Djokovic chưa thua ván nào ở Adelaide

Medvedev lần lượt đánh bại Lorenzo Sonego (Italia) 7-6 (8-6), 2-1, Sonego bỏ cuộc sau đó, ở vòng 1; thắng Miomir Kecmanovic (Serbia) 6-0, 6-3 ở vòng 2; và mới nhất là vượt qua đồng hương Karen Khachanov ở tứ kết với điểm số 6-3 sau cả 2 ván đấu.

Trong khi đó, Djokovic cũng lần lượt đánh bại Constant Lestiene (Pháp) 6-3, 6-2 ở vòng đấu đầu tiên; khuất phục Quentin Halys (cũng người Pháp) 7-6 (7-3), 7-6 (7-5) ở vòng 2, và mới đây nhất là chiến thắng Denis Shapovalov (Canada) 6-3, 6-4 ở tứ kết.

Hiện tại, Cựu số 1 thế giới người Nga và Cựu số 1 thế giới người Serbia đang sở hữu phong độ tốt nhất ở giải đấu đẳng cấp ATP 250 đang diễn ra đầy hấp dẫn tại Trung tâm Quần vợt Memorial Drive. Tiếc là, họ phải gặp nhau quá sớm, ở bán kết, không phải ở chung kết.

Chẳng sao cả, hẳn là cả 2 cũng hiểu đây là quần vợt và đôi khi, các tay vợt không thể tự lựa chọn nhánh đấu cho riêng mình, họ phải chấp nhận đối đầu với những gì đã xảy ra và để lên ngôi vô địch, có phải đánh bại đối thủ đáng ngại nhất ở bất kỳ vòng nào cũng đáng giá.

Djokovic cho biết, anh đã hy vọng rằng, đó sẽ là một đêm dài dằng dặc khác, khi anh tái ngộ Medvedev sau trận đấu vòng bảng ở ATP Finals cuối mùa trước (trận đấu Djokovic đã chiến thắng với điểm số 6-3, 6-7 và 7-6), nghĩa là, anh sẵn sàng “đánh mất” ván đấu đầu tiên.

Medvedev cũng chưa đánh mất ván đấu nào

Medvedev cũng chưa đánh mất ván đấu nào

“Hy vọng, đó sẽ lại là một đêm dài khác. Tôi không nghĩ trận đấu ngày mai sẽ có những pha giật điểm số ngắn ngủi, bởi cả 2 người chúng tôi đều là người giao bóng giỏi. Thông thường, khi bạn thi đấu với Daniil, bạn phải sẵn sàng tiến thật sâu và thật xa, đọ sức về thể chất, tâm lý và cả lối chơi thông minh nữa”.

“Cậu ấy chắc chắn là một trong những tay vợt giỏi nhất thế giới trong vòng 5 năm trở lại đây - cậu ấy đã tự khẳng định bản thân với ngôi vô địch Grand Slam và vị trí số 1 thế giới. Vì vậy, cậu ấy là người tôi rất tôn trọng. Chúng tôi đã trải qua một số trận chiến tuyệt vời suốt mấy năm qua và tôi hy vọng sẽ có một trận đấu hay ho nhất vào ngày mai”, Djokovic nói.

Chiều mai, thứ Bảy 7-1, Djokovic sẽ bước ra sân đấu đối đầu với Medvedev trong khuôn khổ trận BK thứ 2 của Adelaider International 1. Trước đó, vào lúc 12 giờ 30 (theo giờ Việt Nam), Sebastial Korda (Mỹ, hạng 33 ATP) sẽ đấu với Yoshihito Nishikoka (Nhật Bản, hạng 36 ATP) ở trận BK đầu tiên.

Tin cùng chuyên mục