AC Milan tươi mới sau trận thắng Frosinone

Lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng nhưng HLV Stefano Pioli đã có những sự điều chỉnh hợp lý giúp AC Milan có được chiến thắng trước Frosinone để nuôi hy vọng tiếp tục cuộc đua Scudetto

Luka Jovic bắt vô lê ghi bàn đầu tiên cho Milan
Luka Jovic bắt vô lê ghi bàn đầu tiên cho Milan

Trận thua Borussia Dortmund trên sân nhà ở Champions League hồi giữa tuần làm nhiều người hâm mộ nghĩ về sự buông xuôi của AC Milan ở cuộc đua Scudetto. Lý do là HLV Stefano Pioli mất quá nhiều trụ cột vì chấn thương như Rafael Leao, Simon Kjaer, Piere Kalulu… trong lúc Olivier Giroud vẫn còn ngồi ngoài vì án cấm thi đấu.

Frosinone không phải là đối thủ mạnh nhưng chơi đầy năng lượng với những đợt lên bóng trực diện khung thành đối phương. Sự điều chỉnh về chiến thuật là ông Pioli tạm gác lại sơ đồ 4-2-3-1 để chơi 4-3-3 bởi vì trung phong Luka Jovic chưa có bàn thắng nào ở Serie A mùa này cần sự hỗ trợ nhiều hơn từ đồng đội. Sự điều chỉnh nhân sự khác lạ là hậu vệ cánh trái Theo Hernandez được kéo vào trong đá cặp trung vệ với Tomori. Sau trận đấu, ông Pioli tiết lộ chính Hernandez chủ động đề xuất phương án anh đá trung vệ do có quá nhiều trung vệ chấn thương không thể ra sân. Không ngờ, cầu thủ người Pháp này chơi rất hay ở vị trí mới và đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Những pha bọc lót của Hernandez cho Tomori cực kỳ hiệu quả nên cách tấn công trực diện của Frosinone hầu như không tạo ra nguy hiểm cho khung thành thủ môn Mike Maignan.

Khi không phải lẻ loi trên hàng tấn công ở vai trò trung phong, Jovic chơi hiệu quả hơn rất nhiều. Tiền đạo Serbia mở tỷ số trận đấu ở phút 43 sau pha bắt vô lê đập đất. Đó là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ 25 tuổi cho AC Milan ở Serie A sau 9 lần ra sân. Bàn thắng giúp cho Jovic chơi tự tin hẳn lên và thường xuyên khuấy đảo vòng 16m50 của Frosinone. Chính Jovic đánh đầu chuyền bóng cắt ngang mặt thành đội khách để trung vệ Tomori đệm bóng đưa tỷ số lên 3-0 ở phút 74.

Nét hay nữa của AC Milan ở trận đấu này là thủ môn Mike Maignan thể hiện khả năng chuyền bóng dài phản công hiệu quả. Đường chuyền của anh ở phút 50 giúp Christian Pulisic đua tốc độ với 2 trung vệ Frosinone trước khi chích bóng qua tay thủ môn đội khách, ghi bàn thắng đầu tiên sau 7 trận im hơi lặng tiếng.

Tiền đạo người Mỹ tiết lộ trong các buổi tập, Maignan thường xuyên có những đường chuyền dài như vậy để các cầu thủ tấn công của AC Milan tập tranh chấp với trung vệ và dứt điểm. Mike Maignan là thủ môn duy nhất có ít nhất 1 pha kiến tạo/mùa trong 3 mùa giải gần đây nhất ở Serie A. Điểm trừ duy nhất cho Maignan là không phán đoán được pha đá phạt của Frosinone dẫn tới bàn thua ở phút 82. Ba điểm trên sân nhà giúp AC Milan duy trì vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng sau 14 vòng đấu, chỉ kém đội đầu bảng Juventus 4 điểm.

Tin cùng chuyên mục