9/17 trận chung kết muay không thể diễn ra vì võ sĩ bỏ cuộc

Môn muay nằm trong chương trình thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đang khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi một nửa số trận chung kết ở ngày cuối đã gặp các trường hợp VĐV bỏ cuộc.
Số trận chung kết của giải diễn ra chỉ một nửa so với dự kiến ban đầu do có võ sĩ bỏ cuộc. Ảnh: PHẠM SƠN
Số trận chung kết của giải diễn ra chỉ một nửa so với dự kiến ban đầu do có võ sĩ bỏ cuộc. Ảnh: PHẠM SƠN

Vì sao nhiều người bỏ cuộc?

Ngày cuối thi đấu môn muay diễn ra 12 trận chung kết tại Thanh Hóa. Tất cả mọi người chờ đợi, các trận tranh tài sẽ mang lại sự hấp dẫn và so tài chuyên môn đầy cạnh tranh như vốn có của môn thế này.

Tuy nhiên, bất ngờ là có tới 9 trận chung kết không thể diễn ra và ban tổ chức trao ngay phần thắng cùng tấm HCV cho người còn lại trên khán đài sau khi VĐV còn lại bỏ cuộc. Các trận đấu xảy ra trường hợp trên gồm chung kết hạng 51kg nam giữa Lê Đức Hoàn (Thanh Hóa) với Huỳnh Hải Đăng (Bình Phước) – võ sĩ Hải Đăng bỏ cuộc; hạng 54kg nữ giữa Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa (Thái Nguyên) gặp Nguyễn Thị Dung (Khánh Hòa) – võ sĩ Quỳnh Nga bỏ cuộc; hạng 54kg nam giữ Tấn Đức Hạnh (Hà Giang) gặp Thạch Sa Pha (Bà Rịa-Vũng Tàu) – Đức Hạnh bỏ cuộc; hạng 57kg nam giữa Nguyễn Quang Huy (Hà Nội) gặp Lài Minh Hiếu (Quảng Ninh) – Minh Hiếu bỏ cuộc; hạng 60kg nam giữa Đinh Biên (Quảng Ngãi) gặp Nguyễn Trần Duy Nhất (TPHCM) – Đinh Biên bỏ cuộc; hạng 63,5kg nữ giữa Lý Thị Tam (Hà Giang) gặp Nguyễn Thị Phương Hậu (Thanh Hóa) – Lý Thị Tam bỏ cuộc; hạng 63,5kg nam giữa Trương Cao Minh Phát (Bình Dương) gặp Hoàng Văn Chính (Bắc Kạn) – Văn Chính bỏ cuộc; hạng 67kg nữ giữa Mạc Thị Điền (Lạng Sơn) gặp Ngô Khánh Linh (Thái Nguyên) – Mạc Thị Điền bỏ cuộc; hạng 75kg nam giữa Phạm Hùng Hải (Thanh Hóa) gặp Nguyễn Văn Chiến (Bình Phước) – Hùng Hải bỏ cuộc.

Theo trao đổi của đại diện tiểu ban chuyên môn thuộc Đại hội thể thao toàn quốc thì trong quy định của môn muay, trước mỗi trận đấu thì võ sĩ phải kiểm tra cân nặng và kiểm tra sức khỏe và trong một số nội dung do VĐV gặp vấn đề sức khỏe nên đã rút lui không tham dự vì vậy quy định là người không bỏ cuộc nhận chiến thắng. Ngoài ra, trong trường hợp võ sĩ đăng kí nội dung nhưng cân nặng khi kiểm tra sát thi đấu lại vượt cân quy định thì cũng bỏ cuộc... Thêm một lý do khác được lý giải là võ sĩ vào chung kết nhưng trước đối thủ quá mạnh thấy khó có cơ hội chiến thắng nên bỏ cuộc.

Mặc dù vậy, tất cả vẫn phải thấy thực tế rằng, Đại hội thể thao toàn quốc diễn ra với chu kỳ 4 năm/lần nên chắc chắn chỉ có trường hợp bất khả kháng thì võ sĩ mới không thượng đài thi đấu. Còn lại, vì một mục tiêu hết mình vì chuyên môn và vì hình ảnh trong thi đấu nên rất nhiều VĐV muốn cống hiến hết khả năng của mình.

VĐV lên tiếng vì bị... rút lui không phải ý mình

Trường hợp võ sĩ Đặng Y Bon của đội muay Quân đội đang được giới truyền thông hết sức chú ý. Mới đây, trên trang facebook cá nhân của mình, Đặng Y Bon cho biết sẽ dừng không thi đấu các giải toàn quốc vì mình đã bị...rút khỏi Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 mà không phải ý của bản thân.

Dự Đại hội thể thao toàn quốc năm nay, Y Bon đấu hạng 57kg nam và dự kiến sẽ thượng đài đấu với Lài Minh Hiếu (Quảng Ninh) ở trận đấu trong ngày 17-2 tuy nhiên lại thấy mình được đơn vị chủ quản xin rút lui đầy bất ngờ qua đó chiến thắng được trao cho đối thủ. Y Bon cho rằng mình không hề muốn bỏ cuộc và khi kiểm tra cân nặng hoàn toàn đủ yêu cầu quy định về chuyên môn.

“Dừng thi đấu ở các giải toàn quốc để tập trung thời gian và công sức cho các giải chuyên nghiệp. Ai cũng muốn được thi đấu hết khả năng và cống hiến cho đơn vị của mình sau những ngày cố gắng tập luyện chỉ để được thi đấu. Thật sự không chấp nhận được khi sự cố gắng đó lại chạy theo thành tích dàn xếp và những VĐV lại không được thi đấu... Cuộc chơi đến nỗi VĐV rất muốn được thi đấu, muốn được cống hiến lại bắt buộc dừng...?” Y Bon chia sẻ.

Theo ban tổ chức, việc rút lui của võ sĩ Y Bon là từ ý kiến và có văn bản của đơn vị chủ quản và ở đây là đội Quân đội. Còn về công tác tổ chức, không ban tổ chức nào ép võ sĩ phải bỏ cuộc. Môn muay Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đã bế mạc và đứng đầu là Hà Nội với 4 HCV, 1 HCĐ. Đội Thanh Hóa hạng nhì (3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ) và đội Bình Dương hạng 3 (2 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ)

Tin cùng chuyên mục