350 triệu đồng tiền thưởng cho giải bóng bàn vô địch quốc gia 2022

Các tay vợt mạnh nhất trong nước sẽ góp mặt tại Gia Lai thi đấu giải bong bàn vô địch quốc gia báo Nhân dân lần thứ 40-2022 và chắc chắn không sự vắng mặt đáng tiếc nào.

Các tay vợt Nguyễn Đức Tuân, Trần Mai Ngọc sẽ có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch đơn của mình tại giải vô địch quốc gia diễn ra tại Gia Lai. Ảnh: BBVN
Các tay vợt Nguyễn Đức Tuân, Trần Mai Ngọc sẽ có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch đơn của mình tại giải vô địch quốc gia diễn ra tại Gia Lai. Ảnh: BBVN

"Chúng tôi hy vọng sẽ mang tới cho khán giả những trận thi đấu hấp dẫn chuyên môn nhất tại giải năm nay. Sau khi bóng bàn Việt Nam có tấm HCV đơn nam tại SEA Games 31 vừa qua thì chắc chắn, người hâm mộ rất muốn tiếp tục tận mắt chứng kiến các tuyển thủ quốc gia thi đấu tại giải vô địch quốc gia ở Gia Lai lần này”, Tổng biên tập báo Nhân dân – nhà báo Lê Quốc Minh cho biết trong ngày Ban tổ chức chính thức công bố giải vào chiều 5-7 tại Hà Nội.

Năm nay, giải có tổng thưởng 350 triệu đồng và tổ chức tranh tài 7 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam-nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. Ban tổ chức vẫn cho phép các CLB bóng bàn xã hội hóa là thành viên của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam đăng ký thi đấu giải tuy nhiên theo Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn Việt Nam đồng thời là phụ trách bộ môn bóng bàn (Tổng cục TDTT) – ông Phan Anh Tuấn xác nhận tới lúc này, chưa có CLB nào đăng ký góp mặt.

Ở năm thứ 40 tổ chức giải đấu, báo Nhân dân cùng Liên đoàn bóng bàn Việt Nam và Ban tổ chức ghi nhận con số kỷ lục có 169 VĐV của 16 đơn vị trong cả nước đã đăng ký góp mặt qua đó giải diễn ra từ ngày 12-7 tới 17-7 tại nhà thi đấu thành phố Pleiku (Gia Lai).

Ban tổ chức công bố thông tin giải bóng bàn vô địch quốc gia 2022. Ảnh: DUY LINH

Chức vô địch đồng đội nam, đồng đội nữ sẽ nhận thưởng 50 triệu đồng/giải còn các chức vô địch đơn và đôi nhận 30 triệu đồng/giải. Năm nay, nhà tổ chức tiếp tục có hạng mục Hoa khôi bóng bàn dành cho cá nhân VĐV nữ tham dự giải.

Năm ngoái, các tay vợt Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương) và Trần Mai Ngọc (Hà Nội T&T) là những người đoạt chức vô địch nội dung đơn nam, đơn nữ. Năm nay, 2 tay vợt này được đánh giá tiếp tục có triển vọng bảo vệ được tấm HCV đang nắm giữ.

“Năm nay chúng tôi kỳ vọng chuyên môn gia tăng hơn vì có nhiều VĐV đăng ký. Về chuyên môn, năm nay tay vợt nhỏ tuổi nhất thi đấu sẽ ở tuổi 12”, ông Phan Anh Tuấn nói thêm. Trong các đơn vị đăng ký thi đấu, đội Gia Lai và Bình Định lần đầu góp mặt. Giải cũng thông báo có truyền hình trực tiếp các trận đấu trên hệ thống kênh sóng của truyền hình Nhân dân.

Tin cùng chuyên mục