Khu vực châu Á, BẢNG A: Syria - Trung Quốc 20g45 ngày 13-6

3 điểm cho chủ nhà

Syria sẽ có cơ hội cuối cùng trong cuộc đua đến Nga khi đối mặt với Trung Quốc vào đêm thứ Ba. 
HLV Lippi không thể giúp Trung Quốc làm nên điều kỳ diệu.
HLV Lippi không thể giúp Trung Quốc làm nên điều kỳ diệu.
Họ đang đứng ở vị trí thứ tư bảng A, xếp sau Uzbekistan với khoảng cách là 4 điểm. Thậm chí, Syria có thể sớm biết số phận của mình khi Uzbekistan có trận đấu sớm gặp Iran. Trung Quốc đã bị loại khỏi cuộc đua giành vé tới Nga sau thất bại 0-1 trước Iran ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, đội bóng lại thể hiện một tinh thần thi đấu rất cao dưới thời HLV Lippi. Vì vậy, đây sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng với đội chủ nhà. Nhưng dù thế nào đi nữa, việc đội chủ nhà giành trọn 3 điểm trước Trung Quốc vẫn là điều dễ xảy ra. 

Thành tích trong vòng loại của Syria không quá tốt, khi họ chỉ giành được 2 chiến thắng sau 7 trận đấu. Hơn nữa, Syria hầu hết đều thua khi phải thi đấu xa nhà. Chỉ có một trận đấu họ giành chiến thắng trên sân khách khi đối thủ chính là Trung Quốc. Ngược lại, thành tích trên sân nhà của HLV Ayman Hakeem và các học trò lại không đến nỗi nào. Sau ba trận sân nhà, họ giành chiến thắng 1 và hòa 2 trận.  Lối chơi của Syria và Trung Quốc có phần giống nhau, khi cả hai đội đều thi đấu khá an toàn với tâm lý chủ động phòng ngự. Chính vì vậy, các trận đấu của hai đội thường có rất ít bàn thắng. 

Dự đoán: Syria thắng 1-0

Tin cùng chuyên mục