26 cầu thủ U23 Việt Nam sang Thái Lan: Có hiện tượng Giải hạng Nhất, thêm 2 sao trẻ B.Bình Dương

Sau buổi tập vào chiều 13-8, đến tối cùng ngày, HLV Hoàng Anh Tuấn đã gút danh sách U23 Việt Nam xuống còn 26 cầu thủ để lên đường sang Thái Lan bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng cho Giải U23 Đông Nam Á 2023.
HLV Hoàng Anh Tuấn gút danh sách 26 cầu thủ U23 Việt Nam sang Thái Lan.
HLV Hoàng Anh Tuấn gút danh sách 26 cầu thủ U23 Việt Nam sang Thái Lan.

Chiều 13-8 cũng là buổi tập cuối cùng của U23 Việt Nam tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), cũng là buổi tập quy tụ gần như đầy đủ các cầu thủ trong diện được triệu tập kể từ ngày đầu tiên cho đến nay. Đặc biệt với sự xuất hiện của nhóm cầu thủ HA.GL, SLNA, B.Bình Dương và Đà Nẵng sau khi kết thúc V-League 2023.

Sau 2 tuần tập luyện cùng nhau, cộng với 2 trận giao hữu với U21 Hà Nội (một thắng, một thua), đến tối 13-8, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có cuộc họp với ban huấn luyện và đưa ra quyết định rút gọn danh sách U23 Việt Nam xuống còn 26 cầu thủ trước giờ lên đường sang Thái Lan.

Trong danh sách, ông Tuấn tiếp tục trao cơ hội cho Nguyễn Đăng Dương và Nguyễn Hữu, bộ đôi cầu thủ mới 18 tuổi của Viettel FC đã gây ấn tượng trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, còn có Nguyễn Minh Quang, một trong 3 cầu thủ đang tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở Giải hạng Nhất quốc gia 2023. Điểm mới trong danh sách với sự xuất hiện của Bùi Vỹ Hào và Võ Hoàng Minh Khoa của B.Bình Dương. Cả 2 thuộc diện cầu thủ được U23 Việt Nam bổ sung hướng đến Giải U23 Đông Nam Á 2023.

Đội sẽ có 1 trận giao hữu tại Thái Lan, gặp U23 Bahrain vào chiều 15-8

Đội sẽ có 1 trận giao hữu tại Thái Lan, gặp U23 Bahrain vào chiều 15-8

Theo kế hoạch, sáng 14-8, U23 Việt Nam đáp chuyến bay sang thủ đô Bangkok (Thái Lan) để chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Bahrain dự kiến vào chiều 15-8. Đây cũng là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác chuyên môn của HLV Hoàng Anh Tuấn, bởi ông dự tính sẽ trao cơ hội vào sân cho những gương mặt lên hội quân muộn nhằm kiểm chứng phong độ và sự hòa nhập của họ.

Sau trận đấu với U23 Bahrain, U23 Việt Nam sẽ di chuyển về tỉnh Rayong (địa điểm tổ chức giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023). Toàn đội sẽ có thêm 4 ngày nữa để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng và chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ cho trận ra quân gặp U23 Lào trong khuôn khổ bảng C.

U23 Việt Nam tham dự Giải U23 Đông Nam Á 2023 là tập hợp các cầu thủ nòng cốt phần lớn ở độ tuổi U20 kết hợp thêm một số cầu thủ U23. Đây cũng sẽ là đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự Asiad 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9 tới cũng do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt.

Danh sách 26 cầu thủ U23 Việt Nam sang Thái Lan

Danh sách 26 cầu thủ U23 Việt Nam sang Thái Lan

Tin cùng chuyên mục