250 vận động viên thể thao công an nhân dân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9

Chiều 2-12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao công an nhân dân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần 9. 

250 vận động viên thể thao công an nhân dân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 ảnh 1 Đoàn thể thao công an nhân dân tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9

Đoàn thể thao công an nhân dân tham dự sẽ tập trung vào những môn thế mạnh như bắn súng, điền kinh, cầu mây và các môn võ thuật như karate, pencak silat, wushu, võ cổ truyền..

Tất cả các huấn luyện viên, vận động viên tham dự đại hội đều là những người tiêu biểu, xuất sắc của thể thao công an nhân dân. 

Đoàn thể thao công an nhân dân tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc với số lượng 310 huấn luyện viên, vận động viên (trong đó có 23 trưởng đoàn từng môn thể thao, 37 huấn luyện viên và 250 vận động viên) tham gia tranh tài tại 23 môn, với mục tiêu giành từ 15 đến 16 huy chương vàng và duy trì vị trí xếp hạng trong 10 đơn vị dẫn đầu đại hội. 
250 vận động viên thể thao công an nhân dân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 ảnh 2 Thiếu tướng Nguyễn Công Bảy giao nhiệm vụ cho Đoàn thể thao công an nhân dân trước ngày lên đường tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9

Thiếu tướng Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, trưởng đoàn các môn thi đấu nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời báo cáo tình hình, kết quả và tham mưu, đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình dự đại hội. 

“Đề nghị các huấn luyện viên, vận động viên đoàn kết, tự tin, thi đấu ngoan cường, vượt lên chính mình, với tinh thần thể thao cao thượng để mang vinh quang về cho thể thao công an nhân dân”, Thiếu tướng Nguyễn Công Bảy giao nhiệm vụ. 

250 vận động viên thể thao công an nhân dân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 ảnh 3 Lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị tặng hoa và động viên Đoàn thể thao công an nhân dân

Tại lễ xuất quân, Thượng tá Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao công an nhân dân thay mặt đoàn hứa nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, giành thành tích cao nhất vì màu cờ, sắc áo của thể thao công an nhân dân nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung. 

Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao cấp quốc gia. Đại hội được tổ chức 4 năm một lần. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 được tổ chức từ 9-12 đến 20-12-2022 tại Quảng Ninh và một số địa phương khác, với 43 môn thể thao, chủ yếu là những môn thể thao trong chương trình thi đấu Olympic và ASIAD. Từ năm 2021, thể thao công an nhân dân đã đầu tư trọng điểm cho 93 vận động viên hướng mũi nhọn vào các môn thi đấu Olympic (bản súng, karate, đấu kiếm, judo, điền kinh...) vừa để chuẩn bị lực lượng đóng góp cho quốc gia tham dự SEA Games 31 vừa hướng tới mục tiêu giữ vững vị trí trong 10 đơn vị dẫn đầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022.

Tin cùng chuyên mục