2 tỷ đồng cho đội vô địch giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia 2023

Sau khi chốt sổ các đội đủ điều kiện tham dự giải hạng Nhất 2023, ngày 22-2, Công ty VPF đã tiến hành lễ công bố và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá Cúp quốc gia và giải hạng Nhất quốc gia 2023.
CLB Sài Gòn kịp đăng ký dự giải hạng Nhất vào giờ chót
CLB Sài Gòn kịp đăng ký dự giải hạng Nhất vào giờ chót

Tham dự Cúp quốc gia 2023 có tổng cộng 25 đội, gồm 14 đội đang tham dự V-League và 11 đội tham dự giải hạng Nhất. Cúp Quốc gia 2023 sẽ khởi tranh từ ngày 1-4 và thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận. Sau khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức của mỗi trận đấu, nếu tỉ số hòa sẽ thi đấu luân lưu 11m để xác định CLB thắng; hai CLB thắng vòng bán kết được thi đấu trận chung kết, hai CLB thua vòng bán kết đồng giải Ba.

Đội vô địch nhận tiền thưởng 2 tỷ đồng và Cúp, huy chương Vàng; đội Á quân là 1 tỷ đồng và ; đồng hạng Ba: 400 triệu đồng và HCĐ.

Vòng 1 diễn ra vào ngày 1-4 gồm các cặp đấu: Viettel - Bình Thuận, Khánh Hòa - CAHN, Nam Định - Hải Phòng, SLNA - Quảng Nam, Long An - Bình Phước, TPHCM - BRVT, Phù Đổng - Hòa Bình, Huế - Bình Dương và PVF - Đà Nẵng. Các đội Hà Nội, Bình Định, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Sài Gòn, HA.GL và Phú Thọ được vào thẳng vòng 2.

Lịch thi đấu Cúp Quốc gia 2023

Lịch thi đấu Cúp Quốc gia 2023

Giải hạng Nhất quốc gia 2023 có sự tham dự của 11 đội, gồm: Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Hòa Bình, Huế, Long An, PVF, Phù Đổng, Phú Thọ, Quảng Nam, Sài Gòn. Giải khởi tranh từ ngày 7-4 và kéo dài đến tháng 8-2023. Các CLB được đăng ký 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài và 01 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam.

Giải hạng Nhất thi đấu theo thể thức như V-League, tại giai đoạn 1 các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng. Năm đội đứng thứ hạng cao nhất sẽ vào nhóm A của giai đoạn 2 tiếp tục đá vòng trò 1 lượt tranh vô địch. Sáu đội còn lại cũng thi đấu vòng tròn 1 lượt tranh trụ hạng.

Đội vô địch sẽ nhận Cúp, Huy chương vàng, tiền thưởng 2 tỷ đồng; đội hạng nhì nhận 1 tỷ đồng kèm huy chương bạc và đội đứng thứ Ba nhận 500 triệu đồng kèm huy chương đồng.

Tin cùng chuyên mục