10 cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá châu Á năm 2014

6. Mehrdad Pooladi (Al Shahania và Iran)

Trang thông tin của tổ hợp thể thao danh tiếng ESPN vừa chọn ra 10 ngôi sao nổi bật nhất của bóng đá châu Á trong năm 2014. Hãy cùng điểm qua những gương mặt này cùng thành tích của họ.

1. Boualem Khoukhi (Al Arabi và Qatar)

Ngôi sao sinh ra tại Algeria này đã đóng góp 6 bàn thắng giúp cho Qatar giành giải Vô địch bóng đá Tây Á vào tháng 1- 2014. Mười tháng sau, chân sút 24 tuổi này ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết Cúp vùng Vịnh với Saudi Arabia giúp Qatar đăng quang ở Riyadh.

2. Tim Cahill (New York Red Bulls và Australia)

Chẳng mấy ai nghi ngờ về việc cựu cầu thủ của Everton này vẫn đang là chân sút đáng gờm nhất của bóng đá Australia dù hiện tại anh đã 35 tuổi. Năm 2014 này anh ghi được tổng cộng 7 bàn trong đó có cú volley tuyệt đẹp vào lưới Hà Lan ở World Cup. Cahill nổi tiếng với lối chơi khó lường, dù ở trong những vị trí bị kèm cặp gắt gao, anh vẫn có khả năng tạo ra đột biến.

3. Keisuke Honda (AC Milan và Nhật Bản)

“Hoàng đế” đã có kỷ niệm không mấy vui với tuyển quốc gia ở World Cup dù vẫn để lại dấu ấn với bàn thắng đẹp vào lưới Bờ Biển Ngà. Đến với AC Milan vào đầu tháng 1- 2014, cựu chân sút của CSKA Moscow đã phải mất một thời gian để hòa nhập với lối chơi chung. Tuy vậy, dưới sự dẫn dắt của HLV mới Filippo Inzaghi, cầu thủ người Nhật Bản đã nhanh chóng lấy lại phong độ và thi đấu nổi bật trong màu áo Rossoneri. Nếu Milan quay trở lại Champions League, chân sút 28 tuổi này xứng đáng để được tin tưởng.

4. Ki Sung-yueng (Swansea City và Hàn Quốc)

Nửa đầu năm 2014, Ki đã góp công chiến đấu giúp Sunderland tránh một suất xuống hạng. Sau màn trình diễn xuất sắc trong màu áo tuyển quốc gia ở World Cup, cựu ngôi sao của Celtic đã trở thành một phần không thể thiếu của Swansea. Mới chỉ 25 tuổi nhưng Ki được đánh giá là có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và thi đấu với phong độ rất ổn định.

5. Ante Covic (Western Sydney Wanderers)

Người hâm mộ túc cầu giáo Australia đã rất thất vọng khi thủ thành này không có tên trong danh sách rút gọn giải thưởng cầu thủ của năm do AFC bình chọn. Ante Covic là nhân tố chủ chốt giúp CLB Western Sydney Wanderers vô địch AFC Champions League mặc dù đội bóng này mới chỉ thành lập năm 2012.

Tham dự giải đấu dành cho các CLB của châu Á, đội bóng của A-League thường xuyên phải di chuyển những quãng đường dài qua nhiều quốc gia khác nhau, thế nhưng Ante Covic luôn giữ được thể trạng tốt nhất và là người truyền cảm hứng cho đồng đội. Anh đặc biệt tỏa sáng trong hai trận chung kết lượt đi và về với CLB Al Hilal.

6. Mehrdad Pooladi (Al Shahania và Iran)

Hậu vệ cánh trái này đã có một màn trình diễn khiến nhiều người trầm trồ ở World Cup. Trong lần hiếm hoi được đụng độ với Lionel Messi, Pooladi đã khiến siêu sao của Argentina vô cùng khó khăn trong việc cầm bóng và đột phá theo thói quen. Đáng buồn là CLB của anh là Persepolis FC lại thi đấu không tốt ở Qatar Stars League. Có lẽ một CLB ở châu Âu sẽ thích hợp hơn để cầu thủ này phát triển sự nghiệp.

7. Ashraf Nu’man (Al Faisaly và Palestine)

Bàn thắng quý giá của tiền đạo Ashraf Nu’man trong trận đấu với Philippines trong trận chung kết AFC Challenge Cup vào tháng 5 vừa qua, tuyển Palestine sẽ được góp mặt ở Asian Cup sắp tới. Chân sút sinh ra ở Bethlehem cùng đồng đội sẽ có cơ hội để cho cả châu lục thấy họ có thể tiến xa đến đâu.

8. Nasser Al Shamrani (Al Hilal và Saudi Arabia)

Năm 2014 - quả là một năm đầy ắp sự kiện với  Al Shamrani. Tiền đạo này đóng góp đến 10 bàn thắng ở đấu trường AFC Champions League để giúp Al Hilal góp mặt ở trận chung kết. Ở giải nội địa của Saudi Arabia, sút tung lưới đối phương là chuyện rất đỗi thường tình với cây săn bàn lợi hại này. Anh cũng vinh dự được nhận danh hiệu Cầu thủ của năm do AFC trao tặng cuối tháng 11 vừa qua.

9. Shinji Okazaki (FSV Mainz 5 và Nhật Bản)

Cùng với Honda và Shinji Kagawa, cầu thủ 28 tuổi này là một thành viên của bộ ba siêu đẳng mà tuyển Nhật Bản đang sở hữu. 2014 là năm mà Okazaki tiếp tục đạt phong độ ấn tượng mặc dù đang thi đấu cho một CLB không thực sự nổi bật ở Bundesliga.

Ở mùa trước, anh ghi được 15 bàn, phá vỡ kỷ lục của Kagawa về số bàn thắng mà một cầu thủ Nhật ghi được ở giải đấu hàng đầu nước Đức. Ở mùa này, anh cũng đã có 8 lần tìm được mành lưới đối phương.

10. Son Heung-min (Bayer Leverkusen và Hàn Quốc)

Thi đấu tốt ở World Cup, ổn định ở Bundesliga và cực kỳ ấn tượng ở Champions League, cầu thủ người Hàn Quốc quả là có một năm thi đấu đáng nhớ. Mới chỉ 22 tuổi nhưng anh còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội để phát triển. Bàn thắng của Son trong trận đấu cuối cùng mùa trước đã giúp Leverkusen có một suất tham dự Champions League. Ở sân chơi lớn này, Son là mắt xích không thể thiếu giúp CLB của anh lần thứ hai liên tiếp vào đến vòng đấu loại trực tiếp. Suốt những năm vừa qua, nhiều chuyên gia đã dự đoán “Sonaldo” sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất châu Á; và điều đó đã trở thành hiện thực trong năm nay.

Vũ Khánh

Tin cùng chuyên mục