World Cup Billiards 3 băng TPHCM 2019: Việt Nam chỉ còn hai cơ thủ vào vòng 1/8

Ở vòng 1/8 giải World Cup Billiards 3 băng TPHCM, chủ nhà Việt Nam chỉ còn hai cái tên là Nguyễn Đức Anh Chiến và Ngô Đình Nại.

Nguyễn Đức Anh Chiến giành vé đi tiếp vào vòng 1/8 Words cup Billiards 3 băng. Ảnh: Dũng Phương
Nguyễn Đức Anh Chiến giành vé đi tiếp vào vòng 1/8 Words cup Billiards 3 băng. Ảnh: Dũng Phương

Được truyền thông và người hâm mộ quan tâm nhiều nhất có lẽ  cơ thủ Trần Quyết Chiến. Nhưng trong một thi đấu dưới sức mình, ĐKVĐ Words cup Billiards 3 băng Trần Quyết Chiến năm 2018 đã ngậm ngùi rời sân chơi… khi xếp chót bảng F. Việc bị loại ngay vòng đấu bảng giành cho 32 tay cơ mạnh nhất thế giới sẽ khiến Quyết Chiến mất điểm trên bảng xếp hạng và sẽ rời khỏi vị trí thứ 3 thế giới sau giải đấu này.

World Cup Billiards 3 băng TPHCM 2019: Việt Nam chỉ còn hai cơ thủ vào vòng 1/8 ảnh 1 Nguyễn Đức Anh Chiến giành vé đi tiếp vào vòng 1/8 Words cup Billiards 3 băng
Hai tay cơ Ngô Đình Nại và Nguyễn Đức Anh Chiến giành vé đi tiếp vào vòng 1/8 Words cup Billiards 3 băng..bằng hiệu số phụ. Trong khi đó, những cơ thủ hàng đầu Việt Nam đều sớm bị loại như: Nguyễn Trần Thanh Tự (Hạng 616 - TG), Nguyễn Quốc Nguyện (hạng 11 TG), Mã Minh Cẩm (Hạng 23 TG), Dương Anh Vũ (hạng 31 TG) và Trần Đức Minh.

Hôm nay 25-5, giải đấu sẽ tiếp tục vòng 1/8 khi Ngô Đình Nại đấu “vua Billiards” Jaspers Dick, Nguyễn Đức Anh Chiến gặp Sayginer Semih vào lúc 13 giờ tại nhà thi đấu Nguyễn Du.

Tin cùng chuyên mục